Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người cao tuổi: Cần ngăn chặn từ gốc rễ

ĐÌNH TRƯỜNG - LONG NGUYỄN |

Sau loạt bài phản ánh của Lao Động, tour 0 đồng bán “sữa” cho người cao tuổi buộc phải chấm dứt tại tỉnh Hòa Bình. Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand, đơn vị đứng ra tổ chức mô hình bất thường này bị yêu cầu ngừng hoạt động sản xuất. Dù vậy, để ngăn chặn từ gốc rễ, khi mà các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng mọc ra tràn lan như hiện nay, các chuyên gia đánh giá cần có sự thay đổi và siết chặt quy chuẩn đưa sản phẩm ra thị trường.

Bẫy lừa của tour 0 đồng

Như Lao Động đã phản ánh, liên tục trong vài tháng trở lại đây, khu nhà kho cũ nằm trên địa bàn tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình nhộn nhịp khách tới tham quan. Đây là hoạt động nằm trong của tour du lịch tham quan nhà máy của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand. Đối tượng được mời tới chủ yếu là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi… đến từ địa phương khác. Thực chất, tour du lịch này được tổ chức nhằm mục đích để công ty mời chào và bán sản phẩm “sữa”, được quảng cáo là có tác dụng hỗ trợ chữa trị các chứng bệnh cho người già.

Tin theo lời chiêu dụ, nhiều người dân đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua các sản phẩm được gọi là sữa tại đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu PV, những lời quảng cáo về tác dụng của sản phẩm mà Công ty Cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand là dối trá.

Tại văn bản số 34/2020/ĐKSP do Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cấp ngày 26.8.2020, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ghi rõ: "Hồng sâm Ngọc Linh Nhụy hoa nghệ tây saffron canxi nano tảo đỏ" không phải là sữa bột, sữa công thức mà là "thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho người trung tuổi, người cao tuổi", (tức một dạng thực phẩm chức năng theo quy định số 43/2014/TT-BYT của Bộ Y tế - PV).

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, hàng loạt cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Trao đổi với PV về kết quả kiểm tra, ông Nguyễn Quang Tùng - Trưởng phòng Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình - cho biết, hoạt động sản xuất của Công ty CP Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand không hề được cấp phép tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo lý giải của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, Công ty CP Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã thuê lại tài sản bất hợp pháp và hoạt động không đúng mục đích sử dụng đất. Cụ thể, khu đất mà doanh nghiệp này đang sử dụng là diện tích đã được UBND tỉnh Hòa Bình cho Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn thuê với mục đích sản xuất nông sản. Sau đó, Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn đã cho Công ty CP Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand thuê lại nhưng lại chuyển sang hoạt động sản xuất "sữa". Như vậy là sai mục đích ban đầu.

Nghiêm trọng hơn nữa, toàn bộ diện tích kể trên đã bị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn kê biên, xử lý do Công ty TNHH Chế biến nông sản Xuân Sơn vi phạm Luật doanh nghiệp (bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ tiền thuế). Đến ngày 7.12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đã có chỉ đạo yêu cầu dừng hoạt động đối với Công ty Cổ phần Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand - đơn vị đứng ra tổ chức các tour 0 đồng cho người cao tuổi, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

"Về sản xuất, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo cho UBND huyện Lương Sơn yêu cầu công ty này dừng hoạt động. Còn về việc thuê đất trái phép, tỉnh đã giao Sở Tài Nguyên Môi trường tiến hành xử lý" - nguồn tin cho biết.

Ngày 12.12, theo ghi nhận của PV tại hiện trường, khu vực được quảng bá là nhà máy của Công ty CP Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã hiện nguyên hình là một nhà kho cũ được thuê lại chớp nhoáng. Trái ngược với khung cảnh ồn ã, náo nhiệt chỉ cách đây vài ngày, không khí hiện giờ hoàn toàn vắng lặng. Khoảng sân rộng từng được lắp nhà bạt, trải thảm đón tiếp hàng nghìn khách tham quan nay trở nên trơ trọi. Nhiều hàng mục bị gỡ bỏ, khu vực kho đã cửa đóng then cài.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Công ty CP Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand cho biết, hoạt động sản xuất và tổ chức tour tham quan, bán "sữa" tại đây đã buộc phải chấm dứt.

Cần siết quy định công bố sản phẩm

Trong tuyến bài của Lao Động, hoạt động bất thường của tour 0 đồng bán "sữa" không chỉ được ghi nhận tại Hòa Bình mà còn vươn vòi ra nhiều tỉnh thành khác trên cả nước như Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai...

TS-BS Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam - cho biết, đang có một thực trạng doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật, lợi dụng sự cả tin của người dùng để buôn bán các loại sản phẩm pha trộn tạp nham, không có sự kiểm soát về chất lượng. Ông Từ Ngữ gọi đó là những sản phẩm theo kiểu "hàng cỏ" và cơ quan quản lý cần siết chặt hơn quy trình để các sản phẩm này được đưa ra thị trường.

Theo tìm hiểu PV, nguyên nhân của thực trạng trên chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đang quá dễ dàng trong việc tung ra sản phẩm mới. Cụ thể, theo nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức, cá nhân chỉ cần tiến hành tự công bố sản phẩm rồi thông báo với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố là sẽ được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là lỗ hổng để các sản phẩm kém chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tới tay người dùng.

Về vấn đề này, bà Bùi Thị Hồng Nương - Chánh Văn phòng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cho biết: "Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó. Về phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ chú trọng công tác hậu kiểm. Trên cơ sở sản phẩm có nguy cơ hiện hữu, sẽ thực hiện các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật".

Bên cạnh đó, theo vị Chánh Văn phòng, Bộ Y tế cũng đã đề xuất với Chính phủ tăng mức phạt hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời, áp dụng nghiêm túc điều 317 Bộ luật Hình sự với các vi phạm trong lĩnh vực này.

ĐÌNH TRƯỜNG - LONG NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người già tại Hòa Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Sau phản ánh của Lao Động, hoạt động tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" cho người già tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã phải chấm dứt. Khu vực được quảng cáo là nhà máy của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã lộ rõ là kho chứa được thuê lại chớp nhoáng.

Hòa Bình yêu cầu công ty tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" dừng hoạt động

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có chỉ đạo huyện Lương Sơn yêu cầu dừng hoạt động đối với Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand - đơn vị đứng ra tổ chức các tour 0 đồng cho người già, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Tour 0 đồng bán "sữa" cho người già: Thuê đất trái phép, mở nhà máy "chui"

Long Nguyễn - Đình Trường |

Ngày 2.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Tùng - Trưởng phòng Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cho biết, hoạt động sản xuất của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand không hề được cấp phép tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Quảng cáo dối trá của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chỉ là thực phẩm chức năng nhưng sản phẩm của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand lại được quảng cáo là sữa bột công thức, nhằm lấy lòng tin của hàng ngàn người cao tuổi tham gia vào các tour 0 đồng.

“Tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ cho kiểm tra, xử lý sự việc một số địa phương tổ chức “tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa New Zealand tại TP. Vinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người già tại Hòa Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Sau phản ánh của Lao Động, hoạt động tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" cho người già tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã phải chấm dứt. Khu vực được quảng cáo là nhà máy của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã lộ rõ là kho chứa được thuê lại chớp nhoáng.

Hòa Bình yêu cầu công ty tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" dừng hoạt động

LONG NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có chỉ đạo huyện Lương Sơn yêu cầu dừng hoạt động đối với Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand - đơn vị đứng ra tổ chức các tour 0 đồng cho người già, bán sữa mập mờ về nguồn gốc, chất lượng.

Tour 0 đồng bán "sữa" cho người già: Thuê đất trái phép, mở nhà máy "chui"

Long Nguyễn - Đình Trường |

Ngày 2.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Tùng - Trưởng phòng Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cho biết, hoạt động sản xuất của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand không hề được cấp phép tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Quảng cáo dối trá của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chỉ là thực phẩm chức năng nhưng sản phẩm của Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand lại được quảng cáo là sữa bột công thức, nhằm lấy lòng tin của hàng ngàn người cao tuổi tham gia vào các tour 0 đồng.

“Tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa: Lãnh đạo tỉnh Nghệ An lên tiếng

QUANG ĐẠI |

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ cho kiểm tra, xử lý sự việc một số địa phương tổ chức “tour 0 đồng” tham quan nhà máy sữa New Zealand tại TP. Vinh.