Chậm đào tạo cấp bằng lái xe ôtô, học viên rút học phí thì bị làm khó

HƯNG THƠ |

Nộp hồ sơ học bằng lái xe ôtô ở Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhiều tháng, nhưng chưa được đào tạo cấp bằng lái, bức xúc, học viên làm đơn xin rút lại tiền học phí, nhưng chưa được trường trả lại.

Chị T.T.N (28 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào ngày 24.3.2023, chị đã nộp hồ sơ và học phí để học bằng lái xe ôtô hạng B2 tại Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean.

Tuy nhiên, do nhà trường không thực hiện đúng thời gian đào tạo và cấp bằng lái theo hợp đồng đào tạo đã ký kết, nên vào ngày 23.6.2023, chị đã làm đơn xin rút lại tiền học phí.

“Từ ngày nộp hồ sơ vào trường đến nay, tôi chưa được tham gia buổi học nào có giáo viên cả, mà chỉ được gửi đường link để đăng nhập vào rồi đăng xuất. Vì vậy, tôi có nguyện vọng rút lại tiền học phí, nhưng gần 4 tháng trôi qua, vẫn chưa được giải quyết” – chị T.T.N, cho biết.

Sau khi gửi đơn xin rút lại học phí, gần đây, chị N có nhận được điện thoại từ phía nhà trường, thông báo sẽ tổ chức lớp học cho chị, nhưng chị không đồng ý và giữ nguyên quan điểm xin rút học phí.

Tương tự chị N, chị T.T.H.Y (19 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh) cũng làm đơn xin rút lại học phí với lý do “nhà trường không thực hiện đúng thời gian đào tạo và cấp bằng lái theo hợp đồng đào tạo đã ký kết”. Và cũng gần 4 tháng trôi qua, chị Y chưa nhận được hồi âm từ phía nhà trường…

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Vinh Hiền, lãnh đạo Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean cho biết - trường đã nhận được đơn xin rút lại tiền học phí đối với 2 trường hợp trên. Tuy nhiên, do trường đang gặp nhiều khó khăn, nên chưa giải quyết được, nhưng quan điểm là sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian tới.

“Trường có giải quyết 2 đợt học viên xin rút lại tiền học phí rồi, tới đây sẽ giải quyết cho các trường hợp còn lại. Lý do chưa giải quyết được là vì trường có gặp sự cố, bị đóng băng tài khoản” – ông Trần Vinh Hiền, nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tháng 6.2023, hàng chục học viên đã đến Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean bày tỏ bức xúc về việc đã tốt nghiệp nhưng không được sắp xếp lịch thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe B1, B2. Bên cạnh đó, nhiều học viên khác đã nộp tiền học bằng lái, nhưng nhiều tháng chưa được sắp xếp lịch để học, khiến việc cấp bằng chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Sau đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, làm rõ Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean tồn đọng 384 học viên và 391 học viên đã đào tạo xong nhưng chưa đủ điều kiện dự sát hạch. Từ đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề nghị trường cần xem xét tạm dừng công tác tuyển sinh mới, tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp để giải quyết đào tạo bổ sung cho các học viên tồn đọng; trả hồ sơ, học phí cho học viên theo thỏa thuận, đảm bảo quyền lợi của học viên khi học viên yêu cầu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết sớm trường hợp đỗ tốt nghiệp lái ôtô nhưng chưa được sát hạch

HƯNG THƠ |

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đề nghị Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) xem xét tạm dừng công tác tuyển sinh mới để giải quyết đào tạo bổ sung cho hàng trăm học viên học bằng lái xe ôtô đang tồn động.

Lý do nhiều học viên tốt nghiệp bằng lái ôtô nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Trước khiếu nại của nhiều học viên học lái xe ôtô ở Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị đã rà soát quá trình đào tạo của học viên.

Hàng loạt học viên đậu tốt nghiệp lái xe ôtô, nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Thi tốt nghiệp bằng lái ôtô B1 tại Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) và có kết quả đậu từ tháng 2.2023, nhưng đến nay các học viên vẫn chưa được thi sát hạch vì nhà trường nói không đủ điều kiện dự thi?

Công an đã làm việc với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, phía nhãn hàng gỡ bỏ clip

ĐÔNG DU - CAO HUÂN |

TPHCM - Ngày 23.10, đại diện phía Công an TP Thủ Đức cho biết đã làm việc với nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp về clip lái xe máy chồng đầu gây xôn xao thời gian qua.

Thêm phương tiện kết nối, tàu Cát Linh - Hà Đông dần được ưu tiên lựa chọn

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Thống kê sơ bộ từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, trung bình mỗi ngày tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có hơn 10.000 người đi vé tháng. Đây là tín hiệu mừng của giao thông ở Thủ đô. Hiện nhiều nhà ga cũng đã có thêm dịch vụ xe đạp công cộng.

Cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, thông chỗ này lại ùn tắc chỗ khác

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau 5 ngày thông xe nhánh cầu Ông Dầu trên Quốc lộ 13 (thành phố Thủ Đức) giúp xe cộ đi lại thông thoáng. Tuy nhiên, việc các phương tiện nhanh chóng thoát khỏi Quốc lộ 13 đã đổ dồn vào đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) khiến tuyến đường này kẹt xe nghiêm trọng hơn.

Lào Cai kiên quyết dừng hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Duyên Hải

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) dừng hoạt động, đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục liên quan.

Kiến nghị hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

Nhóm Phóng viên |

Cử tri kiến nghị cần xem xét, bổ sung nhiều loại thuốc hơn trong danh mục bảo hiểm y tế; kiến nghị xem xét, hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú.

Giải quyết sớm trường hợp đỗ tốt nghiệp lái ôtô nhưng chưa được sát hạch

HƯNG THƠ |

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đề nghị Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) xem xét tạm dừng công tác tuyển sinh mới để giải quyết đào tạo bổ sung cho hàng trăm học viên học bằng lái xe ôtô đang tồn động.

Lý do nhiều học viên tốt nghiệp bằng lái ôtô nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Trước khiếu nại của nhiều học viên học lái xe ôtô ở Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị đã rà soát quá trình đào tạo của học viên.

Hàng loạt học viên đậu tốt nghiệp lái xe ôtô, nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Thi tốt nghiệp bằng lái ôtô B1 tại Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) và có kết quả đậu từ tháng 2.2023, nhưng đến nay các học viên vẫn chưa được thi sát hạch vì nhà trường nói không đủ điều kiện dự thi?