Dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược":

Cha đẻ “thần dược" xương khớp Bồng Cốt Đan chối bỏ trách nhiệm liên đới

Nhóm phóng viên |

Là cha đẻ của sản phẩm Bồng Cốt Đan - chủ vị của bộ "thần dược" Xương khớp Ông Bồng đang được Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise lừa bán cho khách hàng với giá "cắt cổ" - nhưng khi được hỏi, ông Phạm Việt Hoàng lại thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm liên đới. 

Chối bỏ liên đới

Trong loạt phóng sự Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược", Báo Lao Động đã chỉ rõ cái được gọi là Cộng đồng khởi nghiệp FAA bản chất chỉ là nơi chiêu dụ, huấn luyện những người trẻ tuổi cách tiếp cận và lừa dối người bệnh qua điện thoại.

Tại đây, trong thời gian nhập vai để điều tra, phóng viên được dạy rằng phải tập trung bán Bồng Cốt Đan, vì đó là sản phẩm chủ lực. Các loại khác trong bộ sản phẩm Xương khớp Ông Bồng chỉ là thêm nếm. Với cách làm này, hệ thống của FAA với khoảng 200 người đã nâng giá sản phẩm lên gần 10 lần, tạo doanh thu trên 3 tỉ đồng/tháng.

Cũng trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Lao Động trực tiếp được cha đẻ của sản phẩm Bồng Cốt Đan là ông Phạm Việt Hoàng (Bác sĩ Chuyên khoa II, Học viện Y dược Cổ truyền) chia sẻ rằng sản phẩm Bồng Cốt Đan về bản chất là thực phẩm chức năng, không có gì nổi trội.

Ông Phạm Việt Hoàng giới thiệu những sản phẩm của mình với PV Báo Lao Động. Ảnh cắt từ clip.
Ông Phạm Việt Hoàng giới thiệu những sản phẩm của mình với phóng viên Lao Động. Ảnh cắt từ clip.

Ông Hoàng cho biết, do đang bán Bồng Cốt Đan cho ông Nguyễn Thanh Phong - thủ lĩnh Cộng đồng FAA - nên ông không thể phân phối sản phẩm này cho bên khác. Tuy nhiên, ông rất sẵn lòng cung cấp một sản phẩm tương tự, chỉ khác cái tên, với giá khởi điểm là 125.000 đồng/lọ. Nếu nhập với số lượng lớn thì giá càng giảm.

Thế nhưng sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài lật tẩy chiêu trò mà Cộng đồng FAA đang áp dụng để kinh doanh sản phẩm Bồng Cốt Đan, thì ông Phạm Việt Hoàng lập tức thay đổi thái độ.

Theo đó, trong nội dung trả lời qua thư điện tử, ông này khẳng định: “Sản phẩm Bồng Cốt Đan là sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Việt. Nhưng gói sản phẩm Xương khớp Ông Bồng không phải là sản phẩm của công ty. Nhiều người cứ ghép tôi vào sản phẩm Xương khớp Ông Bồng, tôi khẳng định tôi chỉ có một sản phẩm Bồng Cốt Đan thôi”.

 
Bồng Cốt Đan chính là sản phẩm chủ lực trong gói Xương khớp Ông Bồng được các "chuyên gia online" thoả sức bắt bệnh qua mạng.

Lý giải cho những điều mình nói, ông Hoàng cho hay, gói sản phẩm Xương khớp Ông Bồng gồm nhiều sản phẩm khác nhau. Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Việt chỉ sản xuất ra sản phẩm Bồng Cốt Đan và đã tuân thủ theo các yêu cầu của pháp luật.

Mỗi tháng bán vài chục hộp?

Ông Hoàng cũng cho biết, ông Nguyễn Thanh Phong đứng tên cá nhân để mua sản phẩm Bồng Cốt Đan chứ không qua đơn vị nào. Còn sản phẩm Bồng Cốt Đan có phải là sản phẩm sản xuất độc quyền cho FAA hay không, thì ông Hoàng nói không biết sản phẩm bán cho những đơn vị nào.

“Tôi là giảng viên, cố vấn kỹ thuật. Tôi có hàng chục sản phẩm đưa ra thị trường, nếu được thì tôi tiếp tục cải tiến. Tôi say mê nghiên cứu chứ không quan tâm đến chuyện bán hàng” – ông Hoàng bộc bạch.

Số liệu báo cáo từ một sàn của FAA cho thấy đã bán được gần 3000 lọ Bồng Cốt Đan/tháng.
Số liệu báo cáo từ một trong 6 sàn của FAA cho thấy chỉ riêng sàn này đã bán được 2.583 lọ Bồng Cốt Đan/tháng.

Vị bác sĩ cũng nói chắc chắn: “Ông Phong mua hàng của công ty, nhưng mỗi lần chỉ vài chục hộp, không đáng bao nhiêu. Tháng 9 công ty đã hết hạn hợp đồng bán sản phẩm cho ông Phong nên ông này chủ yếu bán hàng của Amway”.

Khi được hỏi quan điểm như thế nào về việc nhóm người của FAA mang sản phẩm của mình bán theo hình thức lừa dối khách hàng, để những người không có chuyên môn bắt bệnh, kê đơn qua điện thoại, thì ông Hoàng chỉ trả lời chung chung: “Quan điểm cá nhân tôi là tất cả việc mua bán các sản phẩm đều phải tuân thủ theo pháp luật”.

Còn đối với vấn đề chịu trách nhiệm liên đới vì là người đứng tên toàn bộ sản phẩm, ông Phạm Việt Hoàng bỏ lơ và cho rằng, trên mạng có rất nhiều người quảng cáo Bồng Cốt Đan, Hoàng Việt Khang, nhưng đó không phải là ông.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Vén màn kịch trong giáo trình tiếp thị "thần dược" của "lò" khởi nghiệp FAA

Nhóm Phóng viên |

Chỉ cần học thuộc bộ giáo trình dạng hỏi - đáp dài 5 trang A4, bất kỳ ai trong Cộng đồng khởi nghiệp FAA cũng có thể tự xưng mình là "chuyên gia đến từ Trung tâm xương khớp ông Bồng" rồi sau đó điềm nhiên "chẩn bệnh", "kê đơn" qua điện thoại.

Bên trong “hang ổ” khởi nghiệp bằng "thần dược", tận thấy sự dối trá

Nhóm Phóng viên |

Những gương mặt non choẹt và búng ra sữa, một nửa chữ chuyên môn không biết nhưng chỉ sau 2-3 ngày được đào tạo trong “vườn ươm” của Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise, bỗng lột xác thành những kẻ "nói dối như cuội". Họ tự nhận mình là chuyên gia, là thầy thuốc, là bác sĩ… có hàng chục năm kinh nghiệm để rồi mặc sức hù dọa người bệnh qua điện thoại.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.

Giá thuê cao, loạt thương hiệu tháo chạy khỏi "đất vàng" Hà Nội

Thu Giang |

Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng đã chiếm phần lớn lợi nhuận khiến không ít doanh nghiệp, nhãn hàng buộc phải tháo chạy khỏi các mặt bằng cho thuê trên các tuyến phố "đất vàng" Hà Nội.

Đóng đinh vào cây, nới gông cây xanh chậm sẽ khiến cây bị hư hại, gãy đổ

PHƯƠNG ANH |

Việc chống đỡ, đeo gông cho cây xanh giúp cây đứng vững, chống chịu với mưa bão. Thế nhưng, nếu nới gông chậm trễ, cây có thể bị gãy đổ ở chính vị trí đeo gông.

Nha Trang kiểm tra thông tin du khách tố quán hải sản chặt chém

Phương Linh |

Chiều 10.4, ông Nguyễn Sĩ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết: Đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin về quán hải sản ở Nha Trang bị tố "chặt chém" du khách.

Thu hàng trăm tỉ đồng trái phiếu, Crystal Bay báo lỗ gần 95 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Crystal Bay lỗ sau thuế gần 95 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 89 tỉ đồng. Trước đó, năm 2021, Crystal Bay đã huy động thành công lô trái phiếu CBGB2124001 với tổng giá trị 450 tỉ đồng, nhằm mục đích tăng quy mô vốn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo vụ mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 10.4, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI báo cáo vụ việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan.

Vén màn kịch trong giáo trình tiếp thị "thần dược" của "lò" khởi nghiệp FAA

Nhóm Phóng viên |

Chỉ cần học thuộc bộ giáo trình dạng hỏi - đáp dài 5 trang A4, bất kỳ ai trong Cộng đồng khởi nghiệp FAA cũng có thể tự xưng mình là "chuyên gia đến từ Trung tâm xương khớp ông Bồng" rồi sau đó điềm nhiên "chẩn bệnh", "kê đơn" qua điện thoại.

Bên trong “hang ổ” khởi nghiệp bằng "thần dược", tận thấy sự dối trá

Nhóm Phóng viên |

Những gương mặt non choẹt và búng ra sữa, một nửa chữ chuyên môn không biết nhưng chỉ sau 2-3 ngày được đào tạo trong “vườn ươm” của Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise, bỗng lột xác thành những kẻ "nói dối như cuội". Họ tự nhận mình là chuyên gia, là thầy thuốc, là bác sĩ… có hàng chục năm kinh nghiệm để rồi mặc sức hù dọa người bệnh qua điện thoại.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược"

Nhóm Phóng viên |

Núp trong vỏ bọc “Cộng đồng khởi nghiệp thời 4.0”, được chiêu dụ qua những khóa học thời thượng kiểu “Facebook Marketing”, song công việc chính của các thành viên chỉ đơn giản là ngồi một chỗ khua môi múa mép qua điện thoại, bịp bợm người bệnh khốn cùng, hòng bán ra những liều “thần dược” rởm với giá cắt cổ.