CDC Hà Nội đánh giá tình hình chùm ca bệnh ở Khu công nghiệp Thăng Long

Tùng Giang |

Theo CDC Hà Nội, từ nay đến vài ngày tới, nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội), nhưng chỉ bó gọn trong nhà máy.

Chiều 11.7, trao đổi với phóng viên, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có những đánh giá về tình hình ổ dịch tại Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long.

Theo ông Việt, đây là chùm ca bệnh có nguồn gốc nên lực lượng y tế không bị mất dấu, các đơn vị vẫn đang tiếp tục kiểm soát.

"Tính đến sáng cùng ngày, có 22 ca nhiễm liên quan đến chùm ca bệnh này. Đây là ổ dịch bắt nguồn từ việc bảo vệ công ty tiếp xúc với ca bệnh tại Bắc Giang, sau đó lây nhiễm cho nhiều người", ông Việt nói.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội đánh giá, từ nay đến vài ngày tới, nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch này, nhưng chỉ bó gọn trong nhà máy.

Hiện nhà máy đã ngừng hoạt động, 1.500 công nhân công ty SEI đang được cách ly tập trung tại một khu vực trong khu công nghiệp.

Chiều cùng ngày, CDC Hà Nội có báo cáo về 11 trường hợp dương tính mới về từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cụ thể, 2 trường hợp, 1 về từ Đà Nẵng, 1 về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay có F0.

Bệnh nhân N.T.C (sinh 1967, địa chỉ Hòa Xá, Ứng Hòa) cùng 6 người khác trong gia đình từ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN216 ngày 5.7. Ngày 10.7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.V.D (sinh 1981, địa chỉ Định Công, Hoàng Mai), ngày 6.7 từ Hà Nội đi Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 (có F0 N.T.D. cùng chuyến bay), ngày 9.7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN164 ghế 10G, ngày 10.7 được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4.7 từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội khoảng 13h30 (ngồi ghế từ 19C đến 19F).

5 bệnh nhân này gồm: P.Q.D (sinh năm 1964), T.N.Th (sinh năm 1984), L.T.H (sinh năm 1968), T.S (sinh năm 1963) và L.H.S (sinh năm 1991), tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Ngoài ra, có 4 trường hợp tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai là các thành viên cùng gia đình sinh sống tại phường 2, quận 10, từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 2.7 là: T.Đ.Th (nam, sinh năm 1985), Đ.T.P.Th (nữ, sinh năm 1989), T.Đ.A (nam, sinh năm 2015) và T.T.A (nữ, sinh năm 2013).

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 304 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 9.7, các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người về từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23.6 đến 7.7, đồng thời khuyến cáo họ tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng rời thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu có sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc biểu hiện mất vị giác... phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương, trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe phù hợp.

Những người về từ vùng dịch phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 kể từ ngày đi từ vùng dịch về.

Tính đến sáng nay, đã có 6.365 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội được thống kê tại 30 quận, huyện, thị xã.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đông đúc dù siết chặt phòng dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng trong ngày cuối tuần, lượng người đổ về trung tâm thương mại Aeon (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đông nghịt.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hà Nội yêu cầu truy vết nhanh ổ dịch tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Hà Phương |

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu: “Huyện Đông Anh cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, đẩy nhanh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty MOLEX".

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đông đúc dù siết chặt phòng dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng trong ngày cuối tuần, lượng người đổ về trung tâm thương mại Aeon (Hà Đông, Hà Nội) vẫn đông nghịt.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hà Nội yêu cầu truy vết nhanh ổ dịch tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Hà Phương |

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu: “Huyện Đông Anh cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, đẩy nhanh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty MOLEX".