CDC Đà Nẵng được kiện toàn, hoạt động bình thường sau khi giám đốc bị bắt

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố ngày 23.6 cho biết đã lập tức kiện toàn bộ máy để các hoạt động chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng được diễn ra bình thường sau khi giám đốc và các cán bộ cấp cao ở đây bị bắt.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phân công bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng phụ trách, điều hành hoạt động của đơn vị này thay ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt giam vào ngày 20.6.

Bác sĩ Phạm Trúc Lâm phụ trách CDC Đà Nẵng, đơn vị có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh đang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, hiện CDC Đà Nẵng đã giao một Phó Giám đốc trung tâm trực tiếp phụ trách, quản lý, chỉ đạo, bảo đảm các hoạt động chuyên môn không bị ảnh hưởng, gián đoạn.

CDC Đà Nẵng được thành lập ngày 7.9.2018 theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế gồm Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố Đà Nẵng.

Trước khi các đơn vị sáp nhập và bổ nhiệm ông Phạm Trúc Lâm làm Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng, ông Lâm từng là Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố Đà Nẵng.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu của Đà Nẵng từng làm lợi hơn 40 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Trước khi 3 đối tượng, trong đó có Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) bị bắt vì “phù phép” hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm gộp thành đơn để chuộc lợi, phương thức này từng làm lợi cho địa phương hàng chục tỉ đồng.

Sai phạm CDC Đà Nẵng: Thành phố 20 ngày xét nghiệm toàn dân 5 lần

THUỲ TRANG |

Liên quan đến sai phạm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) trong việc tách hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm gộp thành xét nghiệm đơn, Đà Nẵng đã có thời điểm trong 20 ngày thực hiện 5 lần xét nghiệm toàn dân.

Sáng kiến xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu bị CDC Đà Nẵng lợi dụng, tham ô

An Thượng |

Đà Nẵng - Trước áp lực dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, từ tháng 5.2021, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ngành y tế thực hiện gộp mẫu xét nghiệm để đẩy nhanh quy trình, tiết kiệm... Sáng kiến này đã được cả nước học tập, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Nhưng CDC đã lợi dụng để tham ô...

Không chỉ nâng khống kit test, CDC Đà Nẵng từng nâng giá xét nghiệm COVID-19

An Thượng |

Đà NẵngGiám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cùng 2 nhân viên vừa bị khởi tố vì đã nâng khống, chuyển hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm gộp thành đơn để móc nối với Công ty Việt Á trục lợi hơn 4 tỉ đồng. Trước đó, CDC Đà Nẵng từng nâng giá xét nghiệm sai quy định, bị người dân phản ứng.

Bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 20.6, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối 3 đối tượng về hành vi “Tham ô tài sản” trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Trong đó, có Giám đốc CDC Đà Nẵng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu của Đà Nẵng từng làm lợi hơn 40 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Trước khi 3 đối tượng, trong đó có Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) bị bắt vì “phù phép” hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm gộp thành đơn để chuộc lợi, phương thức này từng làm lợi cho địa phương hàng chục tỉ đồng.

Sai phạm CDC Đà Nẵng: Thành phố 20 ngày xét nghiệm toàn dân 5 lần

THUỲ TRANG |

Liên quan đến sai phạm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) trong việc tách hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm gộp thành xét nghiệm đơn, Đà Nẵng đã có thời điểm trong 20 ngày thực hiện 5 lần xét nghiệm toàn dân.

Sáng kiến xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu bị CDC Đà Nẵng lợi dụng, tham ô

An Thượng |

Đà Nẵng - Trước áp lực dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, từ tháng 5.2021, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu ngành y tế thực hiện gộp mẫu xét nghiệm để đẩy nhanh quy trình, tiết kiệm... Sáng kiến này đã được cả nước học tập, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Nhưng CDC đã lợi dụng để tham ô...

Không chỉ nâng khống kit test, CDC Đà Nẵng từng nâng giá xét nghiệm COVID-19

An Thượng |

Đà NẵngGiám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cùng 2 nhân viên vừa bị khởi tố vì đã nâng khống, chuyển hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm gộp thành đơn để móc nối với Công ty Việt Á trục lợi hơn 4 tỉ đồng. Trước đó, CDC Đà Nẵng từng nâng giá xét nghiệm sai quy định, bị người dân phản ứng.

Bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 20.6, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối 3 đối tượng về hành vi “Tham ô tài sản” trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Trong đó, có Giám đốc CDC Đà Nẵng.