Cây xanh ở Đà Nẵng bị gió làm bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

H.VINH |

Tuy không nằm trong vùng tâm bão số 5 đổ bộ nhưng do ảnh hưởng nên từ đêm ngày 30 rạng sáng 31.10, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, kèm theo đó là có gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị gió làm bật gốc, ngã đổ.

Theo ghi nhận, trong đêm 30 sáng 31.10, do có mưa to và gió lớn nên nhiều cây xanh được trồng trên tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Dương Vân Nga, Trần Hưng Đạo... một số tuyến đường ven biển của TP Đà Nẵng đã bị bật gốc gãy đổ. ảnh: H.Vinh
Theo ghi nhận, trong đêm 30 sáng 31.10, do có mưa to và gió lớn nên nhiều cây xanh được trồng trên tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Dương Vân Nga, Trần Hưng Đạo... một số tuyến đường ven biển của TP Đà Nẵng đã bị bật gốc gãy đổ. ảnh: H.Vinh
Các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Dương Vân Nga, Trần Hưng Đạo, Võ Chí Công, đường ven biển và cả một số điểm trên quốc lộ đi qua địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cây gãy đổ, cản trở người tham gia giao thông.
Các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Đống Đa, Dương Vân Nga, Trần Hưng Đạo, Võ Chí Công, đường ven biển và cả một số điểm trên quốc lộ đi qua địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cây gãy đổ, cản trở người tham gia giao thông. Ảnh: H.Vinh
Mưa to và gió lớn đã làm bật gốc cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng).
Mưa to và gió lớn đã làm bật gốc cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng). Ảnh: H.Vinh
Dù được chèn chống cẩn thận nhưng các cây xanh cũng bị ngã đổ do ảnh hưởng của mưa bão số 5.
Dù được chèn chống cẩn thận nhưng các cây xanh cũng bị ngã đổ do ảnh hưởng của mưa bão số 5.ẢAnh: H.Vinh
Ngay trong đêm lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Cty Môi trường đô thị, Cty cây xanh Đà Nẵng, Điện lực Đà Nẵng... đã khẩn trương tiến hành dọn dẹp, để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.
Ngay trong đêm, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Cty Môi trường đô thị, Cty cây xanh Đà Nẵng, Điện lực Đà Nẵng... đã khẩn trương tiến hành dọn dẹp, để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. Ảnh: Huỳnh Đức Lâm
Rạng sáng 31.10, lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã dọn dẹp cây ngã và tiến hành phân luồng để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Rạng sáng 31.10, lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã dọn dẹp cây ngã và tiến hành phân luồng để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Đức Lâm
Để đảm bảo an toàn cho người dân, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu lực lượng CSGT ra quân, có mặt tại các điểm xuất hiện cây xanh gãy đổ để phong tỏa và tiến hành dọn dẹp. Trong ảnh là lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Phước túc trực để phân luồng giao thông trong rạng sáng 31.10.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu lực lượng CSGT ra quân, có mặt tại các điểm xuất hiện cây xanh gãy đổ để phong tỏa và tiến hành dọn dẹp. Trong ảnh là lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Phước túc trực để phân luồng giao thông trong rạng sáng 31.10. Ảnh: Huỳnh Đức Lâm
Ở các nút giao quan trọng, lực lượng túc trực để phần làn, hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm buổi sáng học sinh đến trường, người dân đi làm.
Ở các nút giao quan trọng, lực lượng túc trực để phần làn, hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm buổi sáng học sinh đến trường, người dân đi làm. Ảnh: H.Vinh
Lực lượng Dân quân tự vệ và các nhân viên của Cty cây xanh Đà Nẵng... đã tiến hành dọn dẹp các cây bị gió làm ngã đổ.
Lực lượng dân quân tự vệ và các nhân viên của Cty cây xanh Đà Nẵng... đã tiến hành dọn dẹp các cây bị gió làm ngã đổ. Ảnh: H.Vinh
H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Tàu mất neo, trôi dạt do bão số 5, các thuyền viên đều thoát nạn

NGUYỄN TRI |

Đến 7h ngày 31.10, sau khi bão số 5 đi qua, tại khu vực vùng nước Bình Định và Phú Yên (thuộc quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) có 58/61 tàu đã an toàn tuyệt đối; toàn bộ 486 thuyền viên an toàn; không có tổn thất về người, hàng hóa.

Bão số 5 vào Bình Định: TP.Quy Nhơn mất điện, đường ngập, cây đổ ngổn ngang

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận vào sáng 31.10, TP.Quy Nhơn vẫn đang mất điện hoàn toàn, một số đoạn đường vẫn còn bị ngập, cây xanh  nằm ngổn ngang trên đường do cơn bão số 5 gây ra.

Bão số 5 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (31.10), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu mất neo, trôi dạt do bão số 5, các thuyền viên đều thoát nạn

NGUYỄN TRI |

Đến 7h ngày 31.10, sau khi bão số 5 đi qua, tại khu vực vùng nước Bình Định và Phú Yên (thuộc quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) có 58/61 tàu đã an toàn tuyệt đối; toàn bộ 486 thuyền viên an toàn; không có tổn thất về người, hàng hóa.

Bão số 5 vào Bình Định: TP.Quy Nhơn mất điện, đường ngập, cây đổ ngổn ngang

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận vào sáng 31.10, TP.Quy Nhơn vẫn đang mất điện hoàn toàn, một số đoạn đường vẫn còn bị ngập, cây xanh  nằm ngổn ngang trên đường do cơn bão số 5 gây ra.

Bão số 5 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (31.10), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.