Cây xanh bất ngờ đổ chắn ngang đường giữa chiều nắng trên phố Hà Nội

Thế Kỷ |

Một cây xanh có đường kính gốc khoảng 80cm đã đổ chắn ngang đường Lý Thái Tổ (Hà Nội) gây ách tắc giao thông vào chiều nay 17.7.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h40 trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thời điểm trên, một cây xanh có đường kính khá lớn bất ngờ bật gốc đổ ngang đường.

Cây có đường kính khá lớn bật gốc đổ chắn ngang đường.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm cây đổ trời đang nắng to, gió lặng. Rất may không có người dân nào bị thương.

Sự cố đã làm một đoạn phố Lý Thái Tổ ùn tắc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động lực lượng Cứu hộ Cứu nạn cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường giải quyết sự cố.

Gốc cây bị mục rỗng.
Lực lượng chức năng có mặt để xử lý sự cố.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, đây là một cây si có đường kính gốc khoảng 80cm, bị mục rỗng phần gốc.

Đến khoảng 17h, cơ bản hiện trường đã được dọn dẹp, tuyến phố Lý Thái Tổ phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, nhằm ứng phó với mùa mưa bão năm 2021, tính đến hết tháng 3.2021, đơn vị đã cắt sửa, chặt hạ 7.272 cây chết nguy hiểm, trong đó, cắt sửa 7.200 cây phòng bão; chặt hạ 72 cây chết, sâu mục, nguy hiểm. Theo dự kiến hết quý II/2021 (thời điểm bắt đầu mùa mưa bão), sẽ có khoảng trên 20.000 cây được cắt sửa...

Trọng tâm trong cắt sửa là ưu tiên các loại cây như xà cừ, muồng, phượng..., các cây có đường kính và chiều cao lớn. Cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục... sẽ được cắt sửa ngay để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhất là khi có gió bão.


Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội sau 5 năm thực hiện dự án trồng 1 triệu cây xanh

Tô Thế |

Từ năm 2016, nhằm thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị trồng 1 triệu cây xanh, Hà Nội đã cho trồng hơn 1 triệu cây xanh trên dải phân cách các tuyến đường. Sau 5 năm, bên cạnh những hàng cây xanh tốt, tạo bóng mát thì cũng có những hàng cây sinh trưởng kém, tạo ra tiền lệ xấu về việc trồng cây xanh trong đô thị...

Căn biệt thự 3 tầng phủ đầy cây xanh như vườn sinh thái ở Hà Nội

NGỌC LÊ |

Căn biệt thự nằm ở khu đô thị Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nổi bật với lớp cây xanh, dây leo chằng chịt, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Bản tin 1 phút: Bao nhiêu cây xanh gãy đổ do mưa dông tối 22.6 ở Hà Nội?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.6: Hàng trăm cây xanh gãy, đổ do mưa dông tối 22.6 ở Hà Nội; Loạn giá xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các bệnh viện; Gần 20 người trốn trong xe tải chở lợn để qua mắt chốt kiểm soát dịch COVID-19...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đường phố Hà Nội sau 5 năm thực hiện dự án trồng 1 triệu cây xanh

Tô Thế |

Từ năm 2016, nhằm thực hiện chiến dịch phủ xanh đô thị trồng 1 triệu cây xanh, Hà Nội đã cho trồng hơn 1 triệu cây xanh trên dải phân cách các tuyến đường. Sau 5 năm, bên cạnh những hàng cây xanh tốt, tạo bóng mát thì cũng có những hàng cây sinh trưởng kém, tạo ra tiền lệ xấu về việc trồng cây xanh trong đô thị...

Căn biệt thự 3 tầng phủ đầy cây xanh như vườn sinh thái ở Hà Nội

NGỌC LÊ |

Căn biệt thự nằm ở khu đô thị Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nổi bật với lớp cây xanh, dây leo chằng chịt, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Bản tin 1 phút: Bao nhiêu cây xanh gãy đổ do mưa dông tối 22.6 ở Hà Nội?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.6: Hàng trăm cây xanh gãy, đổ do mưa dông tối 22.6 ở Hà Nội; Loạn giá xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các bệnh viện; Gần 20 người trốn trong xe tải chở lợn để qua mắt chốt kiểm soát dịch COVID-19...