Cây xăng bán cho công nhân với giá... 0 đồng ở Bình Dương

Huân Cao |

Một "cây xăng" nằm trên Quốc lộ 13, đoạn giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM vừa đi vào hoạt động, bán cho công nhân, người lao động với giá... 0 đồng.

2 ngày nay, người dân sống tại cầu Vĩnh Bình giáp ranh giữa Bình Dương với TPHCM và những người đi đường qua địa phận này đều ngạc nhiên khi thấy "cây xăng" để giá bán... 0 đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, sáng 12.9, có nhiều người dân là công nhân, người lao động và những người xa quê khi đi làm ngang qua đây đã ghé vào "cây xăng" và được đổ đầy bình với giá 0 đồng.

 
"Cây xăng" vừa đi vào hoạt động 2 ngày nay, phục vụ cho khách hàng là những công nhân, người lao động và người dân về quê. Ảnh: HC

Đây này là 1 trong 7 "cây xăng" bán giá 0 đồng, được lắp đặt tại nhiều tỉnh như Bình Dương, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh,... để "bán" cho người dân trên đường về quê, hay người lao động nghèo.

"Trạm trưởng trạm xăng 0 đồng" (Bình Dương) cho biết, cây xăng tại đây đi vào hoạt động từ ngày 10.10, thời gian "mở bán" từ 6h sáng đến 6h tối hằng ngày.

Khách hàng của "cây xăng" là những người dân đang trên đường về quê, công nhân, người lao động đều có thể ghé vào mua đầy bình với giá... 0 đồng. Ngoài "bán xăng", tại cây xăng này cũng tổ chức "bán sữa" cho trẻ em và bà bầu cũng với giá... 0 đồng.

 
"Cây xăng" ấm áp nghĩa tình với người lao động gặp khó khăn. Ảnh: HC

Được biết, hoạt động này do một nhóm thiện nguyện tổ chức, với sự đóng góp của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người nghèo trong lúc đại dịch này.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện xô xát với nhân viên cây xăng

BẢO TRUNG |

Sau khi nắm được sự việc nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) mâu thuẫn, xô xát với nhân viên cây xăng, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Thực hư chuyện nguyên Phó Chủ tịch huyện đánh nhân viên cây xăng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra mâu thuẫn giữa một nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk và nhân viên cây xăng của Công ty CP Đầu Tư Đức Thành. Hai bên sau đó đã xô xát với nhau và nhân viên cây xăng bị thương.

Tiếp tục xử phạt chủ đầu tư xây cây xăng nằm trên "đầu" nhà dân ở Sơn La

Tâm Anh |

Chủ đầu tư của cây xăng dầu nằm trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an vào cuộc vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện xô xát với nhân viên cây xăng

BẢO TRUNG |

Sau khi nắm được sự việc nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) mâu thuẫn, xô xát với nhân viên cây xăng, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, xử lý.

Thực hư chuyện nguyên Phó Chủ tịch huyện đánh nhân viên cây xăng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra mâu thuẫn giữa một nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk và nhân viên cây xăng của Công ty CP Đầu Tư Đức Thành. Hai bên sau đó đã xô xát với nhau và nhân viên cây xăng bị thương.

Tiếp tục xử phạt chủ đầu tư xây cây xăng nằm trên "đầu" nhà dân ở Sơn La

Tâm Anh |

Chủ đầu tư của cây xăng dầu nằm trên “đầu” nhà dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực điện lực.