Cây Thiên Tuế có hình thù kỳ quái được chứng nhận "cây di sản"

P.V |

Ngày 26.10, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng chứng nhận cây di sản và gắn bia cho cây thiên tuế có hình thù "kỳ quái" ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng chứng nhận, gắn bia đối với thiên tuế đang trồng tại  lô 23 LK46, Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Cây thiên tuế này có tuổi thọ hơn 200 năm và đặc biệt có 3 nhánh, cao khoảng 7,3m, đường kính gốc hơn 1m, được người dân cất công đào từ một ngọn núi ở xã Phước Đồng (Nha Trang) về trồng và chăm sóc.

cây thị
Cây thị "khủng" tại miếu ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh.
Cùng ngày, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cũng trao Bằng chứng nhận và gắn bia đối với cây thị "khủng" tại miếu ấp Thạnh Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Cây thị này có tuổi thọ hơn 200 năm, được người dân chăm sóc, bảo vệ lâu nay. 
P.V
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng trong Kinh thành Huế và nỗi lo bảo tồn di sản

PHÚC ĐẠT |

Dự án khu nghỉ dưỡng Nama (Nama Resort) nằm cạnh Đại Nội Huế đang làm dấy lên những lo ngại; nhiều ý kiến cho rằng, khu vực này nằm trong hồ sơ công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới nên phải tuân thủ Luật Di sản.

"Đánh thức" di sản Mã Pì Lèng nhìn từ vụ Panorama

Cường Ngô - Đăng Huỳnh - Thùy Linh |

Với Panorama - giải pháp cải tạo thay vì tháo dỡ toàn phần đã được nhiều ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cần có trách nhiệm không để Mã Pì Lèng thêm một lần bị rơi vào tình cảnh "sự đã rồi".

Công trình “3 không” trên đỉnh Mã Pí Lèng vi phạm Luật Di sản văn hoá

MAI CHÂU - LINH NGUYỄN |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pí Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khu nghỉ dưỡng trong Kinh thành Huế và nỗi lo bảo tồn di sản

PHÚC ĐẠT |

Dự án khu nghỉ dưỡng Nama (Nama Resort) nằm cạnh Đại Nội Huế đang làm dấy lên những lo ngại; nhiều ý kiến cho rằng, khu vực này nằm trong hồ sơ công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa thế giới nên phải tuân thủ Luật Di sản.

"Đánh thức" di sản Mã Pì Lèng nhìn từ vụ Panorama

Cường Ngô - Đăng Huỳnh - Thùy Linh |

Với Panorama - giải pháp cải tạo thay vì tháo dỡ toàn phần đã được nhiều ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cần có trách nhiệm không để Mã Pì Lèng thêm một lần bị rơi vào tình cảnh "sự đã rồi".

Công trình “3 không” trên đỉnh Mã Pí Lèng vi phạm Luật Di sản văn hoá

MAI CHÂU - LINH NGUYỄN |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pí Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.