Cây thị cổ hơn 300 năm tuổi ở Đình Trung Tự là cây Di sản Việt Nam

Vương Trần |

Theo các vị cao niên trong làng Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa), cây thị cổ ở đình Trung Tự có tuổi đời hàng trăm năm, thuộc loại “thất tuyệt”, tức có 7 điều quý: cây thọ, tán rộng, chịu hạn, không có tổ chim, gỗ làm ván in, quả thơm để cúng, vỏ làm thuốc chữa bệnh.

Cách đây tròn 30 năm, ngày 23.6.1992, Đình Trung Tự được công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Ở ngay lối vào đình, có một cây thị cổ có tuổi đời hàng trăm năm, cành lá xum xuê, sừng sững đứng nghiêm trang cạnh cổng đình đã chứng kiến biết bao biến động của lịch sử.

Hàng năm vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, dân hiếu học trong làng làm lễ tế các bậc tiên hiền dưới bóng cổ thụ này.

Theo các vị cao niên trong làng, cây thị này thuộc loại “thất tuyệt”, tức có 7 điều quý: cây thọ, tán rộng, chịu hạn, không có tổ chim, gỗ làm ván in, quả thơm để cúng, vỏ làm thuốc chữa bệnh.

Năm nay, một điều đặc biệt hơn, cây thị cổ thụ vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận là cây Di sản Việt Nam.

“Đây là một niềm tự hào với người dân làng Trung Tự và phường Phương Liên. Cây thị cổ thụ đã chứng kiến bao sự đổi thay, thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn hiên ngang rợp bóng mái đình” - Ông Trần Vũ Đại - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên khẳng định như vậy khi trao đổi với PV Lao Động.

Cây thị cổ ở Đình Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa). Ảnh: Vũ Đại
Cây thị cổ ở Đình Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa). Ảnh: Trần Đại

Theo ông Đại, cây thị đã có từ nhiều đời nay. Người dân làng Trung Tự từ già đến trẻ đều gọi tên chung là “cây thị cổ”.

Các vị cao niên trong làng Trung Tự, phường Phương Liên như cụ Mai Thế Tế, Ngô Doãn Phương, Lê Văn Lai, Vũ Thị Chu… khi được hỏi cây Thị có từ khi nào đều trả lời: “Lúc bà nội cụ còn sống, cụ cũng đã hỏi như vậy. Bà nội của cụ trả lời rằng, khi bà còn trẻ cũng đã thấy cây thị to như thế này rồi”. Qua lời kể của các vị cao niên, cây thị cổ đã tồn tại ít nhất 5 đời, nghĩa là trên 300 năm.

Cây thị cổ có chu vi gốc cây gần 6m, chu vi thân cây gần 5m, chiều cao 30m. Cây đứng, một thân, tán rộng với đường kính tán khoảng 18m, rợp mát cả một phần mái đình và sân đình Trung Tự.

Hiện nay, cây sống xanh tốt bình thường. Hàng năm cây ra hoa, kết trái đều đặn. Đến mùa hè hàng năm, quả thị rụng vàng kín cả sân đình.

 
Mọi công tác chuẩn bị Lễ dâng hương truyền thống của Đình Trung Tự năm 2022 đã được hoàn tất. Ảnh: Trần Đại

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, theo sử sách ghi lại, dưới gốc cây thị cổ kính trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã từng là nơi tụ họp của du kích làng Trung Tự chống quân xâm lược. Trong hốc cây đã từng cất giấu tài liệu cách mạng bí mật. Đình Trung Tự cũng đã được UBND TP.Hà Nội quyết định gắn biển “Địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến”.

Ngày nay, mái đình làng, cây thị cổ là niềm tự hào, là những dấu ấn, những kỷ niệm không thể phai mờ của mỗi người dân, nhất là những người con sống xa quê hương.

Nhiều người làm ăn xa mỗi khi về lại thăm quê lại đọc những vẫn thơ, gắn liền với cây thị.

“Mỗi lần về lại thăm quê

Nhìn cây thị cổ sum xuê đình làng

Lòng người lại thấy xốn sang

Phương Liên - Trung Tự, tên làng thân thương…”

*Đình Trung Tự được xây khoảng cuối thế kỷ 17 địa chỉ ở ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Trải qua bao sự thay đổi của thời gian, đình Trung Tự vẫn giữ được nhiều kỷ vật. Ngay lối vào đình có cây thị cổ hàng trăm năm, cành lá xum xuê.

Hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch, là dịp để nhân dân và quý khách thập phương xa gần về với di tích Đình Trung Tự cùng tỏ lòng thành kính Dâng hương Thượng Đẳng Tối Linh Thần Cao Sơn Đại Vương vị Thần linh thiêng đã phù trợ giúp giữ yên nhà nước Văn lang cổ đại, bảo vệ ngôi báu Vua Hùng và ngầm giúp Vua Lê Tương Dực dành lại ngai vàng.

​Đình Trung Tự là di tích lịch sử văn hóa, một di tích vọng thờ Thần Cao Sơn, phối thờ công chúa Huệ Minh nằm trong cụm di tích đình – chùa ở phía nam kinh thành Thăng Long, trong một khu vực đậm đặc nhiều di tích cổ quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, khoa học của kinh đô dưới các thời quân chủ phong kiến. Đó là Đàn Xã Tắc ở phía tây, là Đại Thiên Văn (nay thuộc phường Khâm Thiên) ở phía Bắc, đặc biệt Đình Trung tự nằm ngay cạnh Đền Kim Liên Trấn Nam thuộc kinh thành Thăng Long xưa.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

100 cây chè ở Điện Biên được công nhận Cây di sản Việt Nam

THANH BÌNH |

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa kết luận 100 cây chè Shan tuyết Điện Biên đủ tiêu chí là cây di sản và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

100 cây chè ở Điện Biên được công nhận Cây di sản Việt Nam

THANH BÌNH |

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa kết luận 100 cây chè Shan tuyết Điện Biên đủ tiêu chí là cây di sản và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.