Cấy điện cực ốc tai chữa câm điếc lần đầu triển khai ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Cấy điện cực ốc tai là một trong những kĩ thuật cao lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế, là cứu tinh của trẻ điếc bẩm sinh.

Ngày 25.1, các bác sỹ Khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai đầu tiên cho cháu bé Trương Quỳnh Chi (27 tháng tuổi, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị điếc bẩm sinh.

Cấy điện cực ốc tai là phương pháp phẫu thuật hiện đại đưa toàn bộ các chuỗi điện cực vào trong ốc tai với mức độ an toàn vô trùng tuyệt đối. Với chiếc điện cực ốc tai này bệnh nhân nghe được âm thanh từ mọi dải tần số khác nhau. Sau đó, qua quá trình huấn luyện, họ sẽ nghe, nói gần như người bình thường.

Cấy điện cực ốc tai là một trong những kĩ thuật khó lần đầu được triển khai ở Bệnh viện trung ương Huế. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Cấy điện cực ốc tai là một trong những kĩ thuật khó lần đầu được triển khai ở Bệnh viện trung ương Huế. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 1.000 trẻ sơ sinh sẽ có 1,5 - 3 trẻ điếc bẩm sinh. Nhóm trẻ có nguy cơ cao về khiếm thính là đẻ thiếu tháng, suy thai, cân nặng dưới 2,5kg, sinh quá ngày, yếu sau sinh, bị nhiễm khuẩn từ bào thai hoặc mẹ khi mang thai bị nhiễm cúm, virut…

Ở  Việt Nam, thống kê cho thấy, cứ từ 25 - 50 trẻ trong nhóm nguy cơ cao thì có một trẻ bị điếc. Nếu không được can thiệp y học sớm, trẻ sẽ bị điếc, câm vĩnh viễn và sống cuộc đời khuyết tật...

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nữ suy gan, suy thận vì uống trà giảm cân mua trên mạng

L.Hà |

Bị bạn bè chê béo, P.T.H (19 tuổi, quê Hà Nam) đã mua trà giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng để uống. Sau uống 2 tuần cân giảm nhưng cơ thể H bị suy kiệt, men gan tăng, đường huyết giảm.

Nghiện món tiết canh, nam thanh niên hôn mê vì sán ăn não

TH |

Bệnh nhân 35 tuổi, ở Lào Cai vào viện trong tình trạng hôn mê, phải mổ cấp cứu. Nguyên nhân được tìm ra do sán làm tổ trong não.

Chó nhà nuôi tấn công bé gái 6 tuổi

L.Hà |

Khi đang chơi ở nhà, bé gái 6 tuổi ở Nam Định bị chó của gia đình nuôi cắn. Lúc gia đình phát hiện và đánh đuổi chó đi thì cơ thể bé đã đầy thương tích.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thiếu nữ suy gan, suy thận vì uống trà giảm cân mua trên mạng

L.Hà |

Bị bạn bè chê béo, P.T.H (19 tuổi, quê Hà Nam) đã mua trà giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng để uống. Sau uống 2 tuần cân giảm nhưng cơ thể H bị suy kiệt, men gan tăng, đường huyết giảm.

Nghiện món tiết canh, nam thanh niên hôn mê vì sán ăn não

TH |

Bệnh nhân 35 tuổi, ở Lào Cai vào viện trong tình trạng hôn mê, phải mổ cấp cứu. Nguyên nhân được tìm ra do sán làm tổ trong não.

Chó nhà nuôi tấn công bé gái 6 tuổi

L.Hà |

Khi đang chơi ở nhà, bé gái 6 tuổi ở Nam Định bị chó của gia đình nuôi cắn. Lúc gia đình phát hiện và đánh đuổi chó đi thì cơ thể bé đã đầy thương tích.