Cây cầu đầu tiên bắc qua vịnh Cửa Lục sắp hoàn thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 1, được hợp long ngày 2.11.2021, đang được các đơn vị thi công đua tốc độ để hoàn thành theo đúng cam kết vào cuối tháng 12.2021. Cây cầu hơn 2.100 tỉ đồng này hoàn thành sẽ kết nối đôi bờ vịnh Cửa Lục, mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Công trình cầu Cửa Lục 1 và đường dẫn có tổng chiều dài toàn tuyến 4.265 m, với điểm đầu giao với tuyến đường nối Khu công nghiệp Cái Lân - Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại phường Giếng Đáy; điểm cuối đấu nối với QL279 tại Km24+750, xã Lê Lợi, TP.Hạ Long.

Một vòm cầu trên cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một vòm cầu trên cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bêtông với 6 làn xe cơ giới, rộng 33,1 m, dài 290 m, tĩnh không thông thuyền 40x7 m; phần cầu dẫn dài 565m, đường dẫn dài 3.380m với 6 làn xe cơ giới; vận tốc thiết kế 60km/h.

Video clip “Đại diện chủ đầu tư nói về tiến độ thực hiện dự án

Tổng mức đầu tư của công trình là 2.109 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh. Thời gian thi công dự kiến hoàn thành trong 20 tháng và đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông với 6 làn xe cơ giới, rộng 33,1 m, dài 290 m, tĩnh không thông thuyền 40x7 m; phần cầu dẫn dài 565m, đường dẫn dài 3.380m với 6 làn xe cơ giới; vận tốc thiết kế 60km/h. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cây cầu sau khi hoàn thành sẽ không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là một công trình kiến trúc, mỹ thuật trên vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng

Với chiến lược phát triển mới của TP.Hạ Long theo hướng theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối, tỉnh Quảng Ninh quyết định đầu tư 3 cầu bắc qua vịnh Cửa Lục, gồm gồm cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 2 và  Cửa Lục 3.

Một khu rừng ngập mặn bên cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu rừng ngập mặn bên cầu Cửa Lục 1. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cầu Cửa Lục 1 không chỉ góp phần quan trọng giảm tải cầu Bãi Cháy, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho TP.Hạ Long.

Các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình vào cuối năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1 sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục 1 sẽ góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các nhà thầu cam kết hoàn thành công trình muộn nhất vào cuối năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các nhà thầu cam kết hoàn thành công trình muộn nhất vào cuối năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công đoạn đường dẫn lên cầu phía phường Lê Lợi, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công đoạn đường dẫn lên cầu phía phường Lê Lợi, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đặt tên “Cầu Tình Yêu” cho cây cầu 2.100 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Liên danh tư vấn đề xuất đặt tên cho công trình cầu Cửa Lục 1 là “Cầu Tình Yêu” và công trình cầu Cửa Lục 3 là “Cầu Bình Minh”. TP. Hạ Long sẽ lấy ý kiến người dân về việc đặt tên cho 2 cây cầu bắc qua vịnh Cửa Lục trên.

“Hợp long” nhịp đầu tiên cầu Cửa Lục 1

|

18h ngày 14.5.2020, nhịp đầu tiên - cũng là nhịp lớn nhất trong tổng số 5 nhịp chính dự án cầu Cửa Lục 1 đã chính thức được “hợp long” sau hơn một năm tổ chức thi công. Đây là giai đoạn mở đầu cho công tác hoàn thiện các hạng mục mặt cầu Cửa Lục 1 – cầu 6 làn xe đầu tiên tại Quảng Ninh.

Vịnh Cửa Lục – cực tăng trưởng mới của Hạ Long mở rộng

Nguyễn Hùng |

Vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với du khách, nhưng vịnh Cửa Lục nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long có lẽ nhiều người không biết. Vịnh này – được quy hoạch thành cực tăng trưởng, trung tâm mới của TP.Hạ Long – có gì đặc biệt?

Quyết dừng các nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục trước 2030

Nguyễn Hùng |

Lo ngại gây ô nhiễm cho vịnh Hạ Long, cũng như vịnh Cửa Lục được quy hoạch thành trung tâm của TP.Hạ Long mới, sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh quyết dừng hoạt động của 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đề xuất đặt tên “Cầu Tình Yêu” cho cây cầu 2.100 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Liên danh tư vấn đề xuất đặt tên cho công trình cầu Cửa Lục 1 là “Cầu Tình Yêu” và công trình cầu Cửa Lục 3 là “Cầu Bình Minh”. TP. Hạ Long sẽ lấy ý kiến người dân về việc đặt tên cho 2 cây cầu bắc qua vịnh Cửa Lục trên.

“Hợp long” nhịp đầu tiên cầu Cửa Lục 1

|

18h ngày 14.5.2020, nhịp đầu tiên - cũng là nhịp lớn nhất trong tổng số 5 nhịp chính dự án cầu Cửa Lục 1 đã chính thức được “hợp long” sau hơn một năm tổ chức thi công. Đây là giai đoạn mở đầu cho công tác hoàn thiện các hạng mục mặt cầu Cửa Lục 1 – cầu 6 làn xe đầu tiên tại Quảng Ninh.

Vịnh Cửa Lục – cực tăng trưởng mới của Hạ Long mở rộng

Nguyễn Hùng |

Vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với du khách, nhưng vịnh Cửa Lục nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long có lẽ nhiều người không biết. Vịnh này – được quy hoạch thành cực tăng trưởng, trung tâm mới của TP.Hạ Long – có gì đặc biệt?

Quyết dừng các nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục trước 2030

Nguyễn Hùng |

Lo ngại gây ô nhiễm cho vịnh Hạ Long, cũng như vịnh Cửa Lục được quy hoạch thành trung tâm của TP.Hạ Long mới, sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh quyết dừng hoạt động của 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục.