Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng sẽ khởi công vào tháng 9.2022

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Dự án Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng (TP. Huế) sẽ khởi công vào tháng 9.2022.

Ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đầu kỳ dự án Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng (TP. Huế), rà soát các nội dung triển khai, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào tháng 9.2022.

Tại cuộc họp, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh và đơn vị tư vấn đã báo cáo về hướng tuyến tổng quan dự án, phương án kiến trúc cầu đã thi tuyển và đạt giải, phương án thiết kế cầu và nút giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, dự án Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng có vai trò quan trọng trong việc giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông trong nội đô TP. Huế trong  thời gian 5 năm sắp tới; Chuẩn bị tiền đề cho việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Vành Đai 3 theo quy hoạch đã duyệt; Góp phần thúc đẩy phát triển, kết nối nhanh hơn đến các đô thị vệ tinh lân cận TP. Huế theo đề án mở rộng TP. Huế đã duyệt; khai thác, phát triển quỹ đất lân cận dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tập trung sớm hoàn thành các nội dung công việc như: Công tác thiết kế và công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; công tác phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công tác phê duyệt chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Phối cảnh cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng (TP. Huế).
Phối cảnh cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng (TP. Huế).

Quá trình triển khai phương án thiết kế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật các nút giao thông hai đầu cầu cũng như hệ thống chiếu sáng về đêm. Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về kiến trúc thiết kế thi công dự án, đảm bảo đời sống, sinh hoạt của người dân sống xung quanh. Yêu cầu địa phương phải làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, có phương án chi tiết ngay từ đầu, chú ý giải pháp thoát nước không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung phối hợp triển khai các công việc quan trọng theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các thủ tục để công trình được khởi công vào tháng 9.2022.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế sẽ có cầu ngàn tỉ vượt cửa biển Thuận An

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (TP. Huế) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỉ đồng.

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thừa Thiên Huế sẽ có cầu ngàn tỉ vượt cửa biển Thuận An

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (TP. Huế) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỉ đồng.

Trụ đèn cầu vượt Dầu Giây nhô ra: Sẽ trồng thêm cây xanh để tạo mỹ quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra phía ngoài mà người dân phản ánh có thể gây mất an toàn giao thông, ông Hoàng Văn Mậu – Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Do thi công theo đúng thiết kế nên sẽ không đập bỏ các trụ đèn, nhưng tiến hành mài gọt tạo mỹ quan. Đồng thời, sau khi thi công các viên vỉa sẽ trồng thêm cây xanh để tăng tính mỹ quan cũng như tăng thêm tính an toàn giao thông cho công trình.

Chủ đầu tư cầu vượt Dầu Giây: Trụ đèn nhô ra thi công theo đúng thiết kế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hoàng Văn Mậu – Tổng giám đốc Công ty CP BT20 Cửu Long – chủ đầu tư dự án nút giao ngã tư Dầu Giây (trong đó cầu vượt Dầu Giây là hạng mục chính) – khẳng định các trụ đèn chiếu sáng trên cầu vượt Dầu Giây nhô ra đã được thi công theo đúng thiết kế nằm trong viên vỉa cầu, có vạch sơn kẻ đường.