Cầu tạm bị lũ cuốn trôi, 1 thôn ở Yên Bái bị cô lập

Văn Đức |

Thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái đang bị cô lập do cầu tạm bắc qua suối Ngòi Hút bị lũ cuốn trôi.

Trao đổi với PV, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết: "Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, trên địa bàn mưa to kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29.9 khiến nước trên đầu nguồn Ngòi Hút lên cao đã làm trôi cầu gỗ tạm thôn Thượng Sơn và khiến thôn này bị cô lập hoàn toàn".

Theo ông Thu, đến thời điểm hiện tại, nước cũng bắt đầu rút nhưng thôn Thượng Sơn vẫn bị cô lập do dòng suối nước to, sâu chưa thể đi qua.

Ông Thu chia sẻ, cầu tạm thôn Thượng Sơn có chiều dài hơn 100m, đây là cây cầu độc đạo và thông thương không chỉ thôn Thượng Sơn mà còn là con đường đi lại sang xã Gia Hội, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Chính quyền địa phương cũng đã đề xuất, xin ý kiến cơ quan chức năng để nâng cấp, xây dựng cầu cho bà con nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng trong thời gian tới sớm có cầu kiên cố giúp bà con đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ, ông Thu cho biết thêm.

Vị Chủ tịch xã này cho hay: "Hiện tại, nước suối vẫn tràn qua mặt 2 thủy điện Ngòi Hút 1 và Ngòi Hút 2 chưa đóng được máy để tiến hành xả nước, nếu trong ngày mai thời tiết tạnh ráo, chính quyền địa phương sẽ làm mảng để đưa học sinh đi học và giúp bà con đi lại tạm thời".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Một công nhân tử vong do rơi xuống bể nước

Văn Đức |

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ 1 công nhân tử vong dưới bể nước.

Hàng trăm sản phẩm OCOP của các tỉnh Tây Bắc hội tụ về Yên Bái

Nhóm PV |

Yên BáiSản phẩm OCOP tới từ nhiều tỉnh thành đã hội tụ đúng dịp UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại.

Huyện biên giới khẩn trương làm cầu tạm để kịp phục vụ khai giảng

THÀNH CHƯƠNG – MẮN ON |

Điện Biên – Huyện biên giới Nậm Pồ đang khẩn trương làm cầu tạm để phục vụ lễ khai giảng diễn ra vào sáng mai (5.9) khi một cây cầu tạm từ trung tâm huyện đi các xã biên giới vừa bị lũ cuốn trôi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Yên Bái: Một công nhân tử vong do rơi xuống bể nước

Văn Đức |

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ 1 công nhân tử vong dưới bể nước.

Hàng trăm sản phẩm OCOP của các tỉnh Tây Bắc hội tụ về Yên Bái

Nhóm PV |

Yên BáiSản phẩm OCOP tới từ nhiều tỉnh thành đã hội tụ đúng dịp UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại.

Huyện biên giới khẩn trương làm cầu tạm để kịp phục vụ khai giảng

THÀNH CHƯƠNG – MẮN ON |

Điện Biên – Huyện biên giới Nậm Pồ đang khẩn trương làm cầu tạm để phục vụ lễ khai giảng diễn ra vào sáng mai (5.9) khi một cây cầu tạm từ trung tâm huyện đi các xã biên giới vừa bị lũ cuốn trôi.