"Cẩu tặc" bị dân đánh, treo lên cột điện: Gia đình không đến nhận con

Theo Tri Thức Trẻ |

Lãnh đạo xã Mai Đình cho biết, khi chính quyền địa phương mời người thân Đào Khắc H. lên trụ sở UBND để nhận người, gia đình đã không hợp tác.

Sự việc một "cẩu tặc" bị người dân đánh đập rồi treo lên cột điện ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang vào khuya 24.10, khiến người dân xôn xao.

Sau khi bị bắt, nhiều người cho biết, tên "cẩu tặc" này "có nhân thân tốt và bị bạn bè lôi kéo, dụ dỗ nên mới có hành động đi ăn trộm chó nhất thời".

Chiều 26.10, PV đã có cuộc trao đổi với ông Hà Huy Hường - Chủ tịch UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà. Ông Hường xác nhận nam thanh niên có hành vi ăn trộm chó và bị nhân dân ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà bắt giữ rồi treo lên cột điện vào khuya ngày 24.10, là công dân của xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Đào Khắc H. (SN 2001), H. đã nghỉ học từ lâu. Ở địa phương, Đào Khắc H. chưa có tiền án, tiền sự gì.

Theo ông Hường, vào đêm 24.10, H. bị người dân bắt giữ rồi đánh đập trong lúc đi trộm chó đã được công an xã Đông Lỗ giải cứu và đưa tới trạm y tế xã Đông Lỗ để tiến hành sơ cứu các vết thương phần mềm rồi đưa về trụ sở lấy lời khai.

Đến chiều 25.10, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã Đông Lỗ đã bàn giao Đào Khắc H. cho gia đình.

Đào Khắc H. bên cạnh con chó đã tử vong.
Đào Khắc H. bên cạnh con chó đã tử vong.

"Sau khi lập biên bản, ngay trong đêm 24.10, Công an xã Đông Lỗ đã thông báo cho gia đình H. biết và nhận người thân nhưng họ không lên, không hợp tác nên đơn vị này tiếp tục phối hợp với Công an xã Mai Đình liên hệ bàn giao.

Chính quyền phải nhờ trưởng thôn xuống tận nhà mời người thân lên trụ sở UBND xã Mai Đình để nhận con thì bố của H. mới lên.

Có thể vì con cái hư hỏng nên gia đình chán nản không đến nhận con chứ nếu ngoan ngoãn, bình thường thì họ đã lên trụ sở UBND xã Đông Lỗ ngay từ đêm 24.10", vị lãnh đạo xã Mai Đình thông tin.

Ông Hường cũng cho biết, trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương, Đào Khắc H. khai nhận đã sử dụng ma tuý đá.

Sau khi bàn giao cho gia đình, tình trạng sức khoẻ của H. bình thường nhưng mặt, mũi, mồm bị thương, trên cơ thể cũng có một số vết băng bó khi trạm Y tế xã Đông Lỗ tiến hành sơ cứu ban đầu.

Theo Tri Thức Trẻ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.