Cầu sập hơn nửa tháng chưa sửa, các em nhỏ phải đi vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cầu Thống Nhất, bắc qua sông Krông Pắch (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) sập đã hơn nửa tháng nay chưa được tu sửa khiến nhiều học sinh trong vùng vẫn phải nhọc nhằn vượt khoảng 25km đến trường.

Ngày 18.12, lãnh đạo UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã trình báo cáo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Đắk Lắk xin kinh phí tu sửa cầu Thống Nhất (xã Ea Ô). Dự kiến số tiền tu sửa công trình sẽ khoảng 4 đến 5 tỉ đồng.

Cầu Thống Nhất nằm trên đường liên xã Ea Ô - Ea Păl - Cư Bông (huyện Ea Kar) - đây là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho người dân ở 5 thôn phía Đông và Đông Nam của xã Ea Ô với khoảng 600 hộ dân và các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Mưa lũ hồi cuối tháng 11 đã khiến cho một đoạn cầu bị đổ sập. Một số tấm bê tông của mặt cầu đã bị nước cuốn trôi... Mặt cầu bong tróc nhiều mảng, lan can và trụ cầu bị hoen rỉ.

Thời điểm cầu sập, UBND huyện Ea Kar thông tin sẽ làm cầu tạm để hỗ trợ cho người dân đi lại nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Anh Đặng Đình Hậu (xã Ea Ô) cho hay, từ ngày cầu sập đến nay, việc di chuyển khó khăn hơn do phải đi đường vòng rất xa. Nhà anh có 5 sào ruộng ở bên kia cầu, nay đã đến thời điểm làm đất gieo sạ vụ đông xuân nhưng phải đi vòng khoảng 20km.

Cầu sập đã khiến cho cuộc sống người dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh:T.X
Cầu sập đã khiến cho cuộc sống người dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh:T.X

Theo ông Đào Xuân Hùng, Trưởng thôn 2A (xã Ea Ô), cây cầu là con đường huyết mạch của người dân đi lại, sản xuất và kết nối với nhiều trường học của học sinh cấp 2, cấp 3 tại địa phương. Hiện, các em phía bên này cầu phải đi vòng rất xa (khoảng 25km - PV). Từ 5 giờ sáng các cháu phải dậy đạp xe để kịp giờ học.

Như Lao Động đã thông tin, những ngày mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, một số hạ tầng giao thông ở huyện Ea Kar hư hỏng nghiêm trọng, gây chia cắt và khó khăn cho người dân trong lưu thông. Đặc biệt, cầu Thống Nhất, bắc qua sông Krông Pắch (xã Ea Ô) bị hư hỏng nặng gây chia cắt giao thông.

Ông Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar thông tin, cầu sập khiến học sinh trong vùng phải di chuyển đường vòng 25km đến trường. Công trình này đã tồn tại hàng chục năm, có dấu hiệu xuống cấp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái cùng thôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 18.12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt 1 đối tượng có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" (xã Ea Wy, huyện Ea H’leo).

Đắk Lắk bắt giữ đối tượng giả danh công an cướp tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 17.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đắk Lắk bắt giữ nam thanh niên hiếp dâm bé gái cùng thôn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 18.12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt 1 đối tượng có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" (xã Ea Wy, huyện Ea H’leo).

Đắk Lắk bắt giữ đối tượng giả danh công an cướp tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 17.12, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cầu ở Đắk Lắk hư hỏng do mưa lũ, học sinh đi đường vòng 25km đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa lũ những ngày qua đã làm nhiều công trình giao thông, hoa màu của người dân địa phương này thiệt hại khá nặng.