Cầu Cao Lãnh dự kiến chính thức khánh thành vào ngày 27.5

Lục Tùng |

Ngày 16.5, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), dự kiến ngày 27.5 sẽ chính thức làm lễ khánh thành cầu Cao Lãnh.

Nội dung này được đại diện Bộ GTVT thông tin tại buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vào chiều ngày 15.5 tại TP Cao Lãnh.

Theo đó, Bộ GTVT đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về thời gian khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống vào sáng 27.5. Theo Bộ GTVT, đến thời điểm này, dự án cầu Cao Lãnh và tuyến nối 02 cầu Cao Lãnh - Vàm Cống đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra hiện trường và thống nhất nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Theo đề xuất, buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra từ 8h30 - 10h15 ngày 27.5, tại khu vực đường dẫn phía Bắc cầu Cao Lãnh (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh), với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Australia, các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Thời gian chính thức sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - (phải) trò chuyện với Đại sứ quán Úc (trái) tại buổi hợp long cầu Cao Lãnh. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (phải) - trò chuyện với Đại sứ quán Úc (trái) tại buổi hợp long cầu Cao Lãnh. (Ảnh: Lục Tùng)

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền thuộc địa phận TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8km về phía hạ lưu và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35km về phía thượng lưu... Cầu có chiều dài 2.014m, phần cầu chính là cầu dây văng hai mặt phẳng, chiều dài nhịp chính 350m, tĩnh không thông thuyền 37,5m (tương đương với cầu Mỹ Thuận và cầu Rạch Miễu), thuận lợi cho tàu, thuyền có tải trọng 20.000 tấn lưu thông.

Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m cho 4 làn ôtô và 2 làn xe thô sơ. Tổng kinh phí xây dựng 3.000 tỉ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia 160 triệu USD, còn lại là vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đây là cây cầu lớn thứ 2 (sau cầu Vàm Cống) trong dự án kết nối khu vực trung tâm ĐBSCL.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.