Cầu BOT ở Đồng Tháp bất ngờ sập: Nguyên nhân do xe quá tải trọng cầu

NGỌC TÂM |

Khi xe ôtô tải di chuyển đến giữa cầu Tân Nghĩa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc này, một phương tiện thủy đang tham gia giao thông nên bị nhịp giữa của cầu đè lên.

Trưa 31.5, tại xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sự cố sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa, rất may không có thiệt hại về người, nhưng nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Bước đầu xác định nguyên nhân sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa là do quá tải.
Bước đầu xác định nguyên nhân sập nhịp giữa cầu Tân Nghĩa là do quá tải.
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Tân Nghĩa.
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Tân Nghĩa.
Phương tiện ô tô tải bị rơi xuống sông do nhịp giữa cầu bị sập, phương tiện thủy cũng bị hư hỏng.
Ôtô tải bị rơi xuống sông do nhịp giữa cầu bị sập, phương tiện thủy cũng bị hư hỏng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, một số phương tiện cơ giới cùng tham gia giao thông qua cầu Tân Nghĩa theo hướng từ xã Tân Nghĩa đến xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh), trong đó có xe ôtô tải mang biển số 78C 046.27 do ông Hồ Thế Hữu, ngụ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm chủ.

Khi xe ôtô tải nói trên di chuyển đến nhịp giữa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc sự cố xảy ra, phương tiện thủy mang biển kiểm soát ĐT 233.43 cũng đang tham gia giao thông, nên nhịp giữa của cầu đè lên ghe sắt, gây thiệt hại phần lái của phương tiện thủy.

Thượng tá Nguyễn Văn Luận – Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố sập nhịp giữa của cầu Tân Nghĩa là do tải trọng phương tiện cơ giới (xe ôtô tải mang biển số 78C 046.27) quá tải so với trọng tải cho phép qua cầu.

Cầu BOT Tân Nghĩa có tải trọng chỉ 8 tấn.
Cầu Tân Nghĩa có tải trọng chỉ 8 tấn.

Cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp có chiều dài 150m, rộng 4,2m, trọng tải 8 tấn. Cầu được thi công và được vào sử dụng cuối 2007 theo hình thức BOT, đã ngừng thu phí phương tiện qua lại nhiều tháng qua.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND huyện Cao Lãnh khẩn trương kiểm tra và có phương án khắc phục, nhất là phương án đảm bảo lưu thông trước mắt, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết sự cố. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 1.6.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lãnh thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để có điều tiết hợp lý và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

NGỌC TÂM
TIN LIÊN QUAN

Cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngành chức năng đã cho lắp một số biển cấm ở khu vực 2 bên trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), trong đó có biển cấm tập trung đông người.

Rốt cuộc, Trạm BOT T2 thu phí cho cái gì?

TRẦN LƯU |

Trạm BOT T2 đang thu phí hoàn vốn cho dự án Quốc lộ 91, nơi nó đang án ngữ, hay thu phí cho cái gì khác?

Tạm dừng thu phí tại Trạm BOT T2 sau phản ứng của các tài xế

TRẦN LƯU |

Trước sự phản ứng của các tài xế, trạm BOT T2 đã phải tạm dừng thu phí để kiểm đếm các phương tiện, nhằm tiếp tục miễn giảm...

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngành chức năng đã cho lắp một số biển cấm ở khu vực 2 bên trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), trong đó có biển cấm tập trung đông người.

Rốt cuộc, Trạm BOT T2 thu phí cho cái gì?

TRẦN LƯU |

Trạm BOT T2 đang thu phí hoàn vốn cho dự án Quốc lộ 91, nơi nó đang án ngữ, hay thu phí cho cái gì khác?

Tạm dừng thu phí tại Trạm BOT T2 sau phản ứng của các tài xế

TRẦN LƯU |

Trước sự phản ứng của các tài xế, trạm BOT T2 đã phải tạm dừng thu phí để kiểm đếm các phương tiện, nhằm tiếp tục miễn giảm...