Cắt lũ thủy điện, khơi thông đường huyết mạch trước bão số 10

THANH TUẤN |

Tỉnh Kon Tum cắt lũ thủy điện, nỗ lực thông các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với hàng ngàn khối đất đá, trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Chiều 31.10, ở huyện miền núi Kon Plong đang có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 60-100mm, nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá.

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Lệnh vận hành giảm lũ hồ chứa Thủy điện Thượng Kon Tum và Lệnh vận hành liên hồ chứa Thủy điện Ialy và Thủy điện Sê San 4 để chuẩn bị đón lũ theo đúng quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông.

Xe ủi đất khơi thông một tuyến Tỉnh lộ bị sạt lở ở Kon Tum

Khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Kon Tum đã thành lập 5 đoàn công tác tại các địa bàn trọng yếu như huyện: Kon Rẫy, Kon Plông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Sa Thầy và TP. Kon Tum.

Tính đến ngày hôm nay (31.10), bão số 9 đã làm 1.948 nhà dân ở tỉnh Kon Tum bị hư hại, hàng chục công trình bị hư hỏng. Đáng kể là các tuyến đường giao thông quan trọng bị ách tắc, sạt lở nghiêm trọng như Quốc lộ (QL) 24, QL14C, QL40, QL40B, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, đường tỉnh lộ 675, 677… Theo thống kê có hơn 228 điểm bị sạt lở gây ách tác giao thông... Ước thiệt hại về giao thông hơn 238 tỷ đồng.

Khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh TA
Khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh TA

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Kon Tum cho biết, cơ bản các tuyến đường do Sở quản lý đến nay cơ bản khắc phục tạm và đảm bảo thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và các điểm bị sạt lở chưa được khắc phục để người dân biết phòng tránh.

Một số tuyến đường sạt lở với khối lượng lớn đang tổ chức khắc phục như đường tỉnh 673 với khối lượng sạt lở 25.000m3. Đường tỉnh 676 sạt lở với khối lượng hơn 60.000m3.

Tỉnh lộ 673 còn khoảng 5 đến 7 điểm hốt sụt, đắp đường, cơ quan chức năng sẽ cố gắng hết mức để đến tối nay 31.10 sẽ thông xe thô sơ trước. Chiều nay tỉnh lộ 676 cũng vừa thông toàn tuyến từ Măng Đen (km0) đến Cầu Tà Meo (km64).

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Rà soát những vùng đất dốc có nguy cơ sạt lở

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Tỉnh Kon Tum yêu cầu rà soát những vùng đất dốc có nguy cơ sạt lở núi, tránh những tai nạn thương tâm.

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

Bão số 9 hoành hành: Thủy điện ở Kon Tum xả lũ, quốc lộ bị ''chẻ đôi''

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Bão số 9 hoành hành, một số hồ thủy điện ở Kon Tum không chịu nổi sức ép của những cơn mưa lớn không dứt, buộc phải xả lũ. Bên cạnh đó, mưa lớn không dứt khiến đường Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Măng Đen, huyện Kon Plong bị hư hại nghiêm trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kon Tum: Rà soát những vùng đất dốc có nguy cơ sạt lở

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Tỉnh Kon Tum yêu cầu rà soát những vùng đất dốc có nguy cơ sạt lở núi, tránh những tai nạn thương tâm.

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

Bão số 9 hoành hành: Thủy điện ở Kon Tum xả lũ, quốc lộ bị ''chẻ đôi''

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Bão số 9 hoành hành, một số hồ thủy điện ở Kon Tum không chịu nổi sức ép của những cơn mưa lớn không dứt, buộc phải xả lũ. Bên cạnh đó, mưa lớn không dứt khiến đường Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Măng Đen, huyện Kon Plong bị hư hại nghiêm trọng.