Cắt đôi que xét nghiệm và những bê bối gây bức xúc của Bệnh viện Xanh Pôn

An An (T/H) |

Vụ việc "phù phép" cắt đôi hàng loạt que thử HIV, viêm gan B nhằm trục lợi, tăng số lượng que thử mẫu máu của bệnh nhân xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) khiến dư luận bức xúc. Trước đó, bê bối làm giả giấy chuyển tuyến tại bệnh viện này từng gây hoang mang.

Cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B để trục lợi gây phẫn nộ

 
Que thử bị cắt làm đôi. Ảnh: VTV24.

Chiều 9.12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác với các nhân viên liên quan trực tiếp đến vụ việc gian lận kết quả, bớt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B tại bệnh viện do VTV24 điều tra.

Theo đó, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, để test (xét nghiệm) nhanh HIV, viêm gan B, bệnh nhân được y tá lấy mẫu máu làm xét nghiệm. Tại Khoa Vi sinh của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi bóc lớp giấy bảo vệ ra khỏi que thử, nhân viên dùng kéo cắt que thử ra làm đôi, vệt kéo cắt vào giữa vị trí của vạch hóa chất xét nghiệm. Với thao tác này, 1 que thử dành cho 1 bệnh nhân đã được tách làm 2.

Với phương pháp xét nghiệm này, mỗi ngày có hàng chục bệnh nhân ra về với kết quả trên tay mà không hề biết rằng chỉ có một nửa số vật tư y tế được sử dụng để các kỹ thuật viên làm xét nghiệm.

Cũng theo ghi nhận của VTV24, tại đây, còn diễn ra việc gian lận trong phương pháp xét nghiệm miễn dịch bán tự động. Thông thường xét nghiệm miễn dịch bán tự động HIV và viêm gan B yêu cầu mỗi mẫu máu của bệnh nhân sử dụng riêng một dụng cụ xét nghiệm.

Thế nhưng, tại đây, 4 mẫu máu của 4 bệnh nhân khác nhau lại được kỹ thuật viên trộn chung vào trong một ống nghiệm thủy tinh và đưa vào cùng giếng chứa hóa chất.

Hiện những nhân sự liên quan đến vụ việc trên đang bị đình chỉ công việc.

Xem thêm tại đây.

Dùng giấy chuyển tuyến giả tống tiền Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Trước đó, một vụ tống tiền hi hữu đã xảy ra tại chính Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ngày 14.7.2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về việc một phụ nữ tên Thảo sử dụng giấy chuyển tuyến khám bệnh giả có đóng dấu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để “tống tiền” chính đơn vị này. Thảo yêu cầu bệnh viện phải đưa 150 triệu đồng.

Ngày 17.7, đối tượng xuất hiện nhận tiền đã bị các trinh sát bắt giữ. Đối tượng là Trần Thị Thảo (sinh năm 1974, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) từng là “cò mồi” ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nên đã làm quen được một số cán bộ trong bệnh viện.

Thảo thừa nhận do được một số nhân viên bệnh viện nhờ làm giấy chuyển tuyến sẽ được trả công 200.000 đồng/tờ, trong khi mỗi trường hợp “mua” giấy chuyển tuyến phải chi từ 2-3 triệu đồng nên Thảo đã nảy sinh ý định photo lại để “tống tiền” các cán bộ trong bệnh viện.

Từ vụ tống tiền phanh phui cả đường dây làm giả giấy tờ chuyển tuyến

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 20.4.2018. Ảnh: Dân trí.
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 20.4.2018. Ảnh: Dân Trí

Điều đau lòng hơn là từ tội danh cưỡng đoạt tài sản của Trần Thị Thảo đã hé lộ về một đường dây làm giả giấy chuyển tuyến do chính những cán bộ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn "phù phép".

Ngày 11.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, khởi tố bị can với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1975) - điều dưỡng viên Khoa Huyết học truyền máu và Trần Thanh Vân (sinh năm 1979) - điều dưỡng viên Khoa Khám bệnh. Đây chính là 2 người đã tổ chức làm giả giấy chuyển tuyến và bán cho những người có nhu cầu với giá từ 2-3 triệu đồng/tờ.

Quá trình mở rộng vụ án, cảnh sát làm rõ, bà Thủy móc nối với Vân để in giấy chuyển tuyến. Vì không có chữ ký giám đốc bệnh viện nên Thủy làm giả.

Thuỷ "móc nối" Trần Thị Thảo sao chụp màu, rồi báo giá 200.000 đồng/giấy chuyển tuyến. Thế nhưng, do con dấu trên các giấy chuyển tuyến lại có độ đậm nhạt khác nhau, các đối tượng không sử dụng được nên Vân đã nhờ Bùi Văn Cường, Bùi Quốc Cường (đều sinh năm 1991 và cùng ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sao chụp mẫu khác.

Ngày 20.4.2018, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Thảo 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Với tội danh liên quan, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thanh Vân cùng bị áp dụng 24 tháng tù và 2 bị cáo còn lại lần lượt phải lĩnh 15 tháng tù giam.

An An (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Cắt đôi que thử HIV, viêm gan B: BV Xanh Pôn vừa nhận lỗi, vừa phản bác

Đức Vân |

Qua rà soát, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chưa phát hiện việc cắt đôi que test nhanh HIV, viêm gan B; chưa phát hiện việc trộn 4 mẫu bệnh phẩm vào 1 ống xét nghiệm trong khi tiến hành xét nghiệm ELISA như phản ánh của Chương trình Chuyển động 24h.

Que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi không do bệnh viện cung cấp?

L.Hà |

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang sử dụng 2 hình thức test (xét nghiệm) HIV và viêm gan B. Một loại là test theo hình thức đấu thầu của bệnh viện và test của Công ty Lục Tỉnh cung cấp.

Bệnh viện lý giải bệnh nhân tử vong vẫn khám, chữa bệnh thêm 12 lần

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến thông tin mà BHXH Việt Nam đã chỉ ra những bất thường trong khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT, trong đó có trường hợp bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã tử vong nhưng vẫn đề nghị thanh toán thêm 12 lần khám, chữa bệnh, đại diện bệnh viện này đã có lý giải.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cắt đôi que thử HIV, viêm gan B: BV Xanh Pôn vừa nhận lỗi, vừa phản bác

Đức Vân |

Qua rà soát, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chưa phát hiện việc cắt đôi que test nhanh HIV, viêm gan B; chưa phát hiện việc trộn 4 mẫu bệnh phẩm vào 1 ống xét nghiệm trong khi tiến hành xét nghiệm ELISA như phản ánh của Chương trình Chuyển động 24h.

Que thử HIV, viêm gan B bị cắt đôi không do bệnh viện cung cấp?

L.Hà |

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang sử dụng 2 hình thức test (xét nghiệm) HIV và viêm gan B. Một loại là test theo hình thức đấu thầu của bệnh viện và test của Công ty Lục Tỉnh cung cấp.

Bệnh viện lý giải bệnh nhân tử vong vẫn khám, chữa bệnh thêm 12 lần

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến thông tin mà BHXH Việt Nam đã chỉ ra những bất thường trong khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT, trong đó có trường hợp bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã tử vong nhưng vẫn đề nghị thanh toán thêm 12 lần khám, chữa bệnh, đại diện bệnh viện này đã có lý giải.