Cát Bà tạm dừng tàu du lịch, khách Tây chuyển hướng sang vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi có một du khách Anh từng đến Cát Bà bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Hải Phòng đã dừng hoạt động của toàn bộ tàu nghỉ đêm tại Cát Bà. Việc này khiến các công ty lữ hành phải chuyển du khách-chủ yếu là khách quốc tế - sang vịnh Hạ Long.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, từ 8.3 đến nay, lượng khách đến vịnh Hạ Long tăng mạnh- khoảng gần 1.000 khách/ngày, trong đó chủ yếu là khách quốc tế. Cụ thể, trước đó mỗi ngày vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng gần 2.000 khách, nhưng từ 8.3, mỗi ngày di sản thiên nhiên thế giới này đón gần 3.000 khách.

Du khách quốc tế tham quan làng chài Cửa Vạn, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế tham quan làng chài Cửa Vạn, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo các chủ tàu du lịch, từ khi Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động tàu nghỉ đêm tại Cát Bà, các công ty lữ hành buộc phải chuyển khách sang vịnh Hạ Long. Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết cơ quan chức năng không thống kê số lượng khách được chuyển từ Cát Bà sang, nhưng từ khi các tàu du lịch Cát Bà bị tạm dừng hoạt động, lượng khách đến vịnh Hạ Long tăng.

Ông Tăng Văn Phiến – Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vạn Chài – cho biết, riêng khu vực làng chài Cửa Vạn, vịnh Hạ Long, từ 2 ngày nay, lượng khách được các công ty lữ hành chuyển từ Cát Bà sang khá đông. “Chúng tôi đã phải hạ thêm 50 thuyền kayak nữa để phục vụ du khách” – ông Phiến cho hay.

"Lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách quốc tế hủy tour khá nhiều, nhưng mấy hôm nay chúng tôi liên tục nhận được điện của các công ty lữ hành để gửi khách sang do tàu du lịch bên Cát Bà tạm dừng hoạt động"- một chủ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long cho biết.

Được biết, tại cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 7.3.2020, sau khi phát hiện một du khách người Anh từng ghé thăm Cát Bà bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các tàu lưu trú tại Cát Bà.

Du khách Anh trên được ghi nhân là ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 30 tại Việt Nam, cùng chung chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2.3 với nữ bệnh nhân N.H.N trú tại Trúc Bạch, Hà Nội.

Sáng 5.3, du khách này cùng chồng về Hải Phòng và có mặt tại tàu HP-4768 (Cát Bà) lúc 10h cùng ngày. Tại đây, du khách này đi thăm nhiều nơi với nhiều người khác và nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ.

Liên quan đến chuyến bay VN0054, tại Quảng Ninh cũng có 4 du khách nước ngoài bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau đó, 4 bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến nay, trong tổng số 152 trường hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với 4 du khách nhiễm SARS-CoV-2 thì 149 ca được xét nghiệm âm tính, 3 ca còn lại đang chờ kết quả.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh họp khẩn, yêu cầu khám sức khỏe ban đầu cho toàn dân Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, rạng sáng nay (8.3), dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.