Cáp treo từ Bắc Giang đã lên đỉnh Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Khởi công từ tháng 4.2017, đến nay, đơn vị thi công đã lắp đặt xong 12 cột cáp treo xuyên rừng Tây Yên Tử và đang hoàn thiện ga cuối (ga thứ 2) trên đỉnh Yên Tử - cách chùa Đồng khoảng 700m. Đây là một trong những hợp phần quan trọng của Dự án “Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử”, được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Dự án hoàn thành sẽ góp phần kết nối du lịch du lịch giữa Quảng Ninh và Bắc Giang, tuy nhiên dư luận lo ngại rằng, non thiêng Yên Tử, nhất là chùa Đồng sẽ phải oằn mình đón khách khi dòng khách ồ ạt từ hai phía đổ về vào mùa lễ hội.

Theo quy hoạch, bên cạnh tuyến đường bộ, du khách, tăng ni, phật tử có thể lựa chọn tuyến cáp treo này, chạy từ chùa Hạ lên thẳng chùa Thượng với chiều dài khoảng 2 km.

Phía xa trên đỉnh núi là ga số 2 của tuyến cáp treo Tây Yên Tử. Ga này cách không xa ga số 4 của hệ thống cáp treo của Cty CP Tùng Lâm Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phía xa trên đỉnh núi là ga số 2 của tuyến cáp treo Tây Yên Tử. Ga này cách không xa ga số 4 của hệ thống cáp treo của Cty CP Tùng Lâm Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
2.	Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để tháng 12.2017 có thể đưa vào vận hành kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để tháng 12.2017 có thể đưa vào vận hành kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Hùng
3.	Tuyến cáp treo Tây Yên Tử gồm 2 ga. Đây là ga số 1. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến cáp treo Tây Yên Tử gồm 2 ga. Đây là ga số 1. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài hệ thống cáp treo, Dự án còn xây dựng mới một số chùa lớn, trong đó có chùa Trình, chùa Hạ (chùa Phật Quang), chùa Thượng (chùa Kim Quy)… Các điểm chùa có cao độ từ 145m đến điểm cao nhất gần 1.000m, kết nối với chùa Đồng, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử.

4.	Một phần của chùa Hạ, được xây dựng trên một quả đồi lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một phần của chùa Hạ, được xây dựng trên quả đồi lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
5.	Hình ảnh khu vực xây dựng chùa Hạ được chụp từ trên chùa Đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hình ảnh khu vực xây dựng chùa Hạ được chụp từ trên chùa Đồng. Ảnh: Nguyễn Hùng
6.	Chùa Thượng, Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Thượng, Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
7.	Chùa Đồng – nằm trên đỉnh Yên Tử, ở vị trí nhỏ hẹp, xung quanh là vực sâu – sẽ quá tải và không an toàn cho du khách nếu không điều phối được lượng khách ồ ạt cùng lên từ hai phía. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng – nằm trên đỉnh Yên Tử, ở vị trí nhỏ hẹp, xung quanh là vực sâu – sẽ quá tải và không an toàn cho du khách nếu không điều phối được lượng khách ồ ạt cùng lên từ hai phía. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự kiến, hệ thống cáp treo và một số hạng mục, như: Quảng trường trung tâm, chùa Thượng, tòa Tam bảo của chùa Hạ...sẽ được khánh thành dịp khai Hội Xuân Tây Yên Tử Bắc Giang lần thứ 1, vào đầu tháng Giêng năm 2018 – cũng là dịp khai hội Xuân Yên Tử thường niên của Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.