Cáp treo Núi Sam cấp khẩu trang, sát khuẩn miễn phí cho du khách

Lục Tùng |

Tất cả du khách viếng danh thắng Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, khi đi cáp treo Núi Sam được cung cấp khẩu trang, sát khuẩn miễn phí.

Do thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài, nên du khách viếng danh thắng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) rất đông.

Cáp treo Núi Sam. Ảnh: LT
Cáp treo Núi Sam. Ảnh: LT

Nơi đây, ngoài việc hội tụ nhiều danh thắng như: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam nổi tiếng linh thiêng, sơn lăng Thoại Ngọc Hầu - nơi an nghỉ của danh tướng có công khai mở vùng đất Tây Nam Tổ quốc..., giờ còn có thêm công trình mới, làm đa dạng, phong phú hơn nhu cầu du lịch, hành hương, tâm linh của du khách. Trong số đó có Cáp treo Núi Sam do Công ty Cổ phần MGA Việt Nam đầu tư. Cáp có tổng chiều dài 900m, đưa khách từ chân núi đến tận đỉnh núi Sam.

Nhân viên doanh nghiệp Cáp treo Núi Sam cấp khẩu trang, sát khuẩn miễn phí cho du khách. Ảnh: LT
Nhân viên doanh nghiệp Cáp treo Núi Sam cấp khẩu trang, sát khuẩn miễn phí cho du khách. Ảnh: LT

Để góp phần cùng các ban ngành, đoàn thể chung tay chống dịch COVID-19 theo tinh thần quyết liệt, triệt để, những ngày qua, lãnh đạo doanh nghiệp Cáp treo Núi Sam đã thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch. Theo đó, bên cạnh việc nhắc nhở và cấp miễn phí cho tất cả các trường hợp du khách chưa thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhân viên phục vụ sẽ thực hiện phun sát khuẩn tay cho tất cả du khách trước khi bước vào khu vực nhà ga.

Nhân viên túc trực trước cổng cabin để kiểm tra đảm bảo 100% khách hàng đeo khẩu trang khi sử dụng cáp treo. Ảnh: LT
Nhân viên túc trực trước cổng cabin để kiểm tra, đảm bảo 100% khách hàng đeo khẩu trang khi sử dụng cáp treo. Ảnh: LT
Hành động thiết thực của doanh nghiệp Cáp treo Núi Sam đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID- 19. Ảnh: LT
Hành động thiết thực của doanh nghiệp Cáp treo Núi Sam đã góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID- 19. Ảnh: LT

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Du khách tại Vũng Tàu chấp hành tốt đeo khẩu trang trong kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận khá đông du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển.

Hà Nội: Đi chơi không đeo khẩu trang, "bay" ngay 2 triệu

Thế Kỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.

Sóc Trăng: Dừng các sự kiện đông người, xử lý nghiêm không đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn hoả tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Du khách tại Vũng Tàu chấp hành tốt đeo khẩu trang trong kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận khá đông du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan, tắm biển.

Hà Nội: Đi chơi không đeo khẩu trang, "bay" ngay 2 triệu

Thế Kỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.

Sóc Trăng: Dừng các sự kiện đông người, xử lý nghiêm không đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký công văn hoả tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.