Cấp thẻ xanh cho người tiêm mũi 2, tái khởi động phát triển kinh tế-xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, các địa phương đang lên kế hoạch để cấp thẻ xanh cho người tiêm mũi 2 vaccine và lên kế hoạch tái khởi động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 6.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau giãn cách ở từng "vùng xanh" và lên kế hoạch cho các "vùng đỏ".

Đợt dịch thứ 4, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong tháng 7, 8.2021 sụt giảm so với những tháng trước và so cùng kỳ năm 2020. Trong thời gian tới dịch bệnh còn ảnh hưởng mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế -xã hội ở Bình Dương.

Các khó khăn do dịch gây ra như số ca mắc tăng gây áp lực đối với ngành y tế, thiếu nhân lực và trang thiết bị. Việc triển khai sản xuất "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 địa điểm" có đạt được kết quả, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao, đầu vào nguyên vật liệu và công suất giảm, F0 xuất hiện...

Ngày 5.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp với các với các huyện "vùng xanh" ở phía Bắc về giãn cách xã hội, từng bước khôi phục phát triển kinh tế.

Tỉnh Bình Dương quyết định cho phép các huyện "vùng xanh" gồm Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên được chủ động áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 một cách nghiêm ngặt hơn (Chỉ thị 15+).

4 huyện phía Bắc Bình Dương nỡi giãn cách từ áp chỉ thị 16 xuống 15+. Ảnh: T.Hoàng
4 huyện phía Bắc Bình Dương nới giãn cách từ áp Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15+. Ảnh: T.Hoàng

Đáng chú ý, việc Bình Dương tính phương án cấp thẻ xanh cho người đã tiêm vaccine được lưu thông ở "vùng xanh". Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh Ủy Bình Dương đề nghị phương án được ra đường đối với trường hợp đã tiêm 2 mũi vaccine (cấp thẻ xanh), tiêm 1 mũi vaccine (cấp thẻ vàng kèm theo giấy xét nghiệm), trường hợp chưa tiêm không được ra đường.

Chỉ đạo này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp ở các địa phương "vùng xanh". Tuy nhiên ở các địa phương này tỉ lệ tiêm chủng chưa cao. Chủ yếu tiêm mũi 1, số ít ở tuyến đầu chống dịch đang tiêm mũi 2.

Huyện Bàu Bàng một trong địa phương “vùng xanh” phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Huyện Bàu Bàng một trong địa phương “vùng xanh” phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Trong số 4 huyện "vùng xanh" huyện Bàu Bàng là địa phương phát triển công nghiệp, đông công nhân lao động. Ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cho biết, ngày 6.9, huyện bắt đầu triển khai các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15 một cách nghiêm ngặt (thường gọi là 15+) đến ngày 10.9. Người dân ở "vùng xanh" được phép ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

 
Bình Dương xem xét cấp thẻ xanh cho người tiêm vaccine mũi 2 được ra đường. Ảnh: T.Hoàng

Trung tâm Y tế Bàu Bàng đang phối hợp với công an huyện và các ngành đang rà soát lại để tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện phương án cho người dân tiêm 2 mũi và mũi 1 vaccine  (sau 20 ngày) được ra đường.

UBND huyện Bàu Bàng cũng đề nghị công an tạo điều kiện cấp giấy xác nhận đi đường cho người lao động để các doanh nghiệp giữ nhịp độ sản xuất, phát triển kinh tế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 79.100 F0 khỏi bệnh, 4 huyện phía Bắc nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 3.206 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 79.102 người. Tỉnh cũng quyết định nới lỏng giãn cách ở 4 huyện phía Bắc.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: 79.100 F0 khỏi bệnh, 4 huyện phía Bắc nới lỏng giãn cách

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.9, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 3.206 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 79.102 người. Tỉnh cũng quyết định nới lỏng giãn cách ở 4 huyện phía Bắc.

Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương lại quyết định dừng việc cấp thẻ thông hành. Quy định đưa ra rồi rút lại trong thời gian ngắn khiến các đơn vị, doanh nghiệp lúng túng.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.