Cập nhật mới nhất tin bão số 5 Barijat "chồng" siêu bão Mangkhut dồn dập tiến thẳng biển Đông

Thảo Anh |

Sáng nay (11.9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Barijat). Cùng lúc, một cơn bão rất mạnh (có thể đạt cấp siêu bão) đang hướng về khu vực Bắc biển Đông trong 4 ngày tới.

Đêm qua (10.9), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Đài Loan và đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông; sáng nay (11.9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Barijat).

Hồi 7h ngày 11.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,8 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 850km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h giờ ngày 13.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ vùng tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h ngày 14.9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Ngoài ra, bão rất mạnh Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đang tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp siêu bão và di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 11.9: Siêu bão Mangkhut và áp thấp nhiệt đới dồn dập tiến vào Biển Đông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan. Cùng lúc, một cơn bão rất mạnh (có thể đạt cấp siêu bão) đang hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong 4 - 5 ngày tới.

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới giật cấp 10 gần biển Đông và siêu bão Mangkhut

Thảo Anh |

Lúc 19h ngày 10.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng  21,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10. 

Cập nhật mới nhất đường đi áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan. Cùng lúc, một cơn bão rất mạnh (có thể đạt cấp siêu bão) đang hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong vài ngày tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 11.9: Siêu bão Mangkhut và áp thấp nhiệt đới dồn dập tiến vào Biển Đông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 11.9, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan. Cùng lúc, một cơn bão rất mạnh (có thể đạt cấp siêu bão) đang hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong 4 - 5 ngày tới.

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới giật cấp 10 gần biển Đông và siêu bão Mangkhut

Thảo Anh |

Lúc 19h ngày 10.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng  21,2 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10. 

Cập nhật mới nhất đường đi áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan. Cùng lúc, một cơn bão rất mạnh (có thể đạt cấp siêu bão) đang hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong vài ngày tới.