Cập nhật mới nhất bão số 6 Mangkhut sáng 17.9: Đổ bộ Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thảo Anh |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 Mangkhut di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Sáng nay (17.9), sau khi đi vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 22h ngày 17.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, trong ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt); riêng các tỉnh Việt Bắc có mưa to đến rất to (100-150mm/đợt). Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không chủ quan với hoàn lưu bão Mangkhut

Thành Trung |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vẫn ứng trực theo tinh thần “4 tại chỗ” để hạn chế mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 (bão Mangkhut).

Trung Quốc đại lục chao đảo khi siêu bão Mangkhut càn quét

Vân Anh |

Siêu bão Mangkhut ập vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hôm 16.9 khiến ít nhất 2 người chết và đồng bằng sông Châu Giang bị tê liệt hoàn toàn.

Kính chung cư vỡ vụn sau khi bão Mangkhut hoành hành ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Mangkhut quét qua phía nam Trung Quốc hôm Chủ nhật (16.9) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trước đó, bão mang theo mưa lớn, gió mạnh càn quét khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng chục người khác nghi bị chôn vùi do sạt lở đất ở Philippines. 

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hà Nội không chủ quan với hoàn lưu bão Mangkhut

Thành Trung |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vẫn ứng trực theo tinh thần “4 tại chỗ” để hạn chế mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6 (bão Mangkhut).

Trung Quốc đại lục chao đảo khi siêu bão Mangkhut càn quét

Vân Anh |

Siêu bão Mangkhut ập vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hôm 16.9 khiến ít nhất 2 người chết và đồng bằng sông Châu Giang bị tê liệt hoàn toàn.

Kính chung cư vỡ vụn sau khi bão Mangkhut hoành hành ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Mangkhut quét qua phía nam Trung Quốc hôm Chủ nhật (16.9) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trước đó, bão mang theo mưa lớn, gió mạnh càn quét khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng chục người khác nghi bị chôn vùi do sạt lở đất ở Philippines.