Cấp, đổi thẻ BHYT mẫu mới không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân

Minh Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Không gây khó khăn cho người tham gia BHYT

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Tuý - Phó Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn hơn, được ép plastic và sử dụng con dấu của BHXH Việt Nam (thay vì sử dụng con dấu của BHXH các tỉnh, thành phố như hiện nay), có in chức danh, chữ ký, họ tên của Trưởng Ban quản lý thu-sổ, thẻ (hoặc người được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh) để giúp việc cấp lại, đổi thẻ nhanh chóng, thuận tiện hơn ở bất kỳ cơ quan BHXH nào trên phạm vi toàn quốc, đối với trường hợp không may bị mất, hỏng thẻ khi đi khám chữa bệnh ngoại tỉnh hoặc đi du lịch, công tác, học tập ở tỉnh khác.

Mã số in trên thẻ BHYT sẽ in 10 ký tự chính là mã số BHXH của người tham gia (thay thế 15 ký tự như trước đây). Giúp người tham gia dễ dàng nhận biết và có thể tra cứu, kiểm tra đầy đủ thông tin quy định về thẻ BHYT trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Mã mức hưởng BHYT được chuyển xuống cùng dòng in ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã nơi đối tượng sinh sống, giúp người cao tuổi, người chưa có điều kiện sử dụng Internet biết thông tin quyền lợi hưởng BHYT.

Liên quan đến những băn khoăn của người dân về việc đổi thẻ BHYT mẫu mới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn, ách tắc cho người dân. BHXH đã tập huấn cho BHXH các địa phương triển khai việc cấp thẻ mới để đảm bảo quyền lợi của người dân.

“Địa phương nào phôi thẻ cũ (tức là thẻ cũ còn hạn sử dụng) thì vẫn dùng thẻ cũ, địa phương nào hết phôi thẻ cũ thì BHXH Việt Nam sẽ cấp phôi mới và phần mềm mới. Ước tính trong năm nay, có khoảng 10 triệu thẻ được cấp theo mẫu mới. Con số này tương đồng với việc cấp mới thẻ hàng năm trước đây như cấp mới cho đối tượng mới tham gia hoặc mất thẻ, hoặc đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu phải cấp mới thẻ... Chính vì vậy, việc cấp thẻ mới lần này sẽ không làm xáo trộn, không mất thêm nhiều phí, khi cấp thẻ mới và sẽ không có hiện tượng người dân ồ ạt đến thay đổi thẻ, gây ách tắc”, ông Trần Đình Liệu cho biết.

Những đối tượng phải đổi thẻ BHYT mẫu mới từ 1.4.2021

Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1666/QĐ-BHXH nêu rõ: “Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Quyết định này, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT”.

Như vậy, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho các trường hợp sau: Cấp mới thẻ BHYT cho người tham gia; cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT, cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ.

Khi Nộp hồ sơ đổi, cấp thẻ BHYT mới, người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT nộp hồ sơ cho UBND cấp xã. Trường hợp người đã hiến bộ phận cơ thể người nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH. Trong đó, BHXH huyện sẽ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu.

BHXH tỉnh sẽ cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Theo BHXH Việt Nam, đối với người tham gia BHYT thực hiện hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT gồm tờ khai theo mẫu TK1-TS, người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì bổ sung thêm giấy tờ chứng minh (nếu có). Đối với đơn vị sử dụng lao động phải bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Việc đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ không gây khó khăn cho người dân

Hà Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, BHXH Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ BHYT mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Những ai phải đổi thẻ BHYT mẫu mới từ 1.4.2021?

Minh Huy |

Ngày 1.4.2021, mẫu thẻ BHYT mới sẽ chính thức có hiệu lực, theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT?

PHƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc hỏi: Nếu không có thời gian đi khám bệnh trong tuần và phải sắp xếp thời gian đi khám ngoài giờ hành chính thì có được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không?

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Việc đổi thẻ BHYT mẫu mới sẽ không gây khó khăn cho người dân

Hà Anh |

Từ ngày 1.4, trên toàn quốc, BHXH Việt Nam triển khai đổi mẫu thẻ BHYT mới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, việc cấp thẻ BHYT mới cho người dân sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT như hiện nay, không gây khó khăn cho người tham gia BHYT.

Những ai phải đổi thẻ BHYT mẫu mới từ 1.4.2021?

Minh Huy |

Ngày 1.4.2021, mẫu thẻ BHYT mới sẽ chính thức có hiệu lực, theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT?

PHƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc hỏi: Nếu không có thời gian đi khám bệnh trong tuần và phải sắp xếp thời gian đi khám ngoài giờ hành chính thì có được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không?