Cấp điện lại cho xã đảo Hòn Tre sau sự cố trụ điện vượt biển bị nghiêng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Điện lực Kiên Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát và đưa ra phương án khắc phục sự cố tạm thời để đảm bảo điện cung cấp đến hơn 1.000 hộ dân và các cơ quan hành chính trên xã đảo Hòn Tre.

Ngày 16.8, theo thông tin từ Điện lực tỉnh Kiên Giang cho biết hiện nay đã tiến hành đóng điện tạm thời trở lại cho người dân sử dụng sau khi sự cố cột điện vượt biển bị đổ nghiêng.

Như tin đã đưa, sự cố trụ điện số 25 (trụ số 2 tính từ bờ phía Hòn Tre) thuộc tuyến cáp 22kV đưa điện luới quốc gia từ đất liền ra đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải bị phát hiện đổ nghiêng về bên trái vào khuya 14.8.

Đánh giá ban đầu, sự cố do tàu, thuyền có trọng tải lớn đâm phải khiến phần trụ đỡ bằng bê tông bị gãy phần chân đế và trụ điện cao khoảng 43m đổ nghiêng 45 độ. Qua khảo sát tại hiện trường, phần trụ đế bê tông đổ nghiêng đã chạm đến phần đáy biển nên sẽ không có khả năng xê dịch nhiều trong thời gian tới, đồng thời đường dây 22kV vẫn đảm bảo các điều kiện và yếu tố an toàn để có thể đóng điện tạm thời trong quá trình khắc phục hoàn toàn sự cố.

Trong sáng ngày 16.8, điện lực Kiên Giang đã điều động phương tiện, vật chất tiếp cận vị trí bị sự cố để tiến hành chằng, chống, cố định trụ điện bị nghiêng đồng thời liên hệ với nhà thầu thi công dự án để nhanh chóng khảo sát, tiến hành xây dựng phần móng mới để lắp đặt lại trụ điện.

Các cơ quan chức năng huyện Kiên Hải vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương lân cận xác minh, điều tra phương tiện đã đâm, va vào trụ điện; Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng đã phân luồng giao thông đường thủy qua khu vực xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn.

Được biết, công trình này đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015. Toàn bộ tuyến cáp điện dài 13km, bố trí 27 trụ, trong đó có 25 trụ trên biển được thi công bằng cách đổ phần móng bêtông trực tiếp xuống đáy biển, phần trụ thép ráp cố định trên bệ móng. Toàn bộ dự án có tổng khi phí 69,5 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trụ điện trên biển ra xã đảo Hòn Tre bất ngờ bị đổ giữa đêm

NGUYÊN ANH |

Một trụ điện trên biển (trụ thứ 2, từ Hòn Tre vào Hòn Me) cách Hòn Tre (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) khoảng 1km bất ngờ bị đổ vào nửa đêm đã làm mất điện khu vực này.

Kiên Giang: Tạm dừng nhiều hoạt động vận tải liên quan đến Đà Nẵng

Lục Tùng |

Từ ngày 12.8, tỉnh Kiên Giang sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng các hoạt động giao thông trên cả lĩnh vực đường bộ, đường hàng hải và thủy nội địa với các tuyến vận tải khách cũng như các chuyến tàu chở khách theo tuyến từ bờ ra đảo có điểm đến - đi là TP. Đà Nẵng. Hoạt động này sẽ được nối lại khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc ở Rạch Giá, tạm giữ trên 250 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.8, theo thông tin từ các lực lượng chức năng TP Rạch Giá, có hàng chục đối tượng có hộ khẩu tại các phường ở TP. Rạch Giá tụ tập đánh bạc ăn tiền bị bắt. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Rạch Giá tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang: Trụ điện trên biển ra xã đảo Hòn Tre bất ngờ bị đổ giữa đêm

NGUYÊN ANH |

Một trụ điện trên biển (trụ thứ 2, từ Hòn Tre vào Hòn Me) cách Hòn Tre (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) khoảng 1km bất ngờ bị đổ vào nửa đêm đã làm mất điện khu vực này.

Kiên Giang: Tạm dừng nhiều hoạt động vận tải liên quan đến Đà Nẵng

Lục Tùng |

Từ ngày 12.8, tỉnh Kiên Giang sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng các hoạt động giao thông trên cả lĩnh vực đường bộ, đường hàng hải và thủy nội địa với các tuyến vận tải khách cũng như các chuyến tàu chở khách theo tuyến từ bờ ra đảo có điểm đến - đi là TP. Đà Nẵng. Hoạt động này sẽ được nối lại khi có thông báo mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc ở Rạch Giá, tạm giữ trên 250 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.8, theo thông tin từ các lực lượng chức năng TP Rạch Giá, có hàng chục đối tượng có hộ khẩu tại các phường ở TP. Rạch Giá tụ tập đánh bạc ăn tiền bị bắt. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Rạch Giá tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.