Cấp bò giống cho cán bộ và người nhà cán bộ rồi bán giết thịt

HƯNG THƠ |

Nhiều người dân có nhu cầu chăn nuôi bò đực giống, nhưng UBND xã Triệu Độ không cấp, lại nhận bò giống rồi phân bổ cho cán bộ xã và người nhà cán bộ xã. Đáng nói, người dân phản ánh nhiều con bò đực giống sau khi nhận về đã bị bán cho lò mổ giết thịt, hưởng tiền chênh lệch…

Cuối tháng 1.2018, 5 hộ dân thôn Gia Độ (xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, trình bày bức xúc trước việc UBND xã Triệu Độ cấp phát bò giống không đúng đối tượng. Ông Hồ Văn Dần (thôn Gia Độ) nói rằng, trong năm 2017, ông đã đăng ký lên UBND xã xin bò nông hộ để chăn nuôi nhưng không được hỗ trợ.

“Đợt rồi, mấy ông cán bộ xã và người nhà cán bộ dắt bò giống về. Hỏi thì được biết là xã Triệu Độ cấp. Nhưng sau đó, một số hộ đã đem bò giống này bán luôn cho lò mổ. Bán thịt 1 con được 10 triệu đồng” – ông Dần nói.

Thấy những người được cấp bò không thực sự có nhu cầu nuôi và chủ yếu là cán bộ hoặc người thân của cán bộ, nên ông Dần bức xúc.

“Chỉ có 2 người nhận bò là không phải cán bộ hoặc người thân cán bộ, nhưng 2 người đó vừa nhận tiền đền bù sự cố môi trường biển hơn 100 triệu đồng”- ông Dần, nói thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết, cuối năm 2017 vừa rồi, xã có nhận 10 con bò đực giống và đã cấp cho người dân. Trong số những người nhận bò, có cán bộ Văn phòng UBND xã, anh ruột của Phó Chủ tịch xã, anh ruột của Trưởng Công an xã, em họ Bí thư xã, em của cán bộ Nông nghiệp…

Trả lời câu hỏi, vì sao những hộ nhận bò đực giống toàn là cán bộ hoặc người nhà cán bộ, ông Trường nói rằng số bò này cấp cho nơi khác, nhưng không ai nhận nên xã Triệu Độ nhận. Do ngày cuối năm dương lịch, gấp quá nên ông Hồng (Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ) nhận về rồi alo cho các trưởng thôn hỏi có ai đăng ký nhận không.

“Các trưởng thôn thông báo không ai nhận, có quy định rằng đối tượng nhận bò là người chăn nuôi nên chúng tôi phát cho những hộ chăn nuôi ở trên” – ông Trường, cho hay. Tuy nhiên, ông Trần Phước Đức – Trưởng thôn Gia Độ khẳng định, không nghe xã phổ biến việc cấp phát bò giống cho dân, người dân ở thôn cũng không hề hay biết.

Trước câu hỏi về tình trạng của 10 con bò đực giống sau khi cấp phát, ông Trường thông tin hơn 5 con đã bị giết thịt!.

10 con bò đực giống cấp phát cho UBND xã Triệu Độ theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. Mỗi con bò đực giống trị giá 18 triệu đồng, người dân đối ứng 4 triệu, 14 triệu Nhà nước hỗ trợ. Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi và phải cam kết chăm sóc, nuôi dưỡng và khai thác con đực giống ít nhất 48 tháng đối với bò, trừ trường hợp chết, loại thải hoặc thiên tai, dịch bệnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm người nhà, Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

H.L |

Sáng 27.2, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Điếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp vì sai phạm trong quá trình công tác.

“Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ bổ nhiệm người nhà vào vị trí có nhiều lợi ích”

Xuân Hải |

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã nói như vậy tại buổi Tọa đàm trực tuyến về chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 5.4.

Một góc nhìn về việc ưu ái và bổ nhiệm người nhà

Thủy Lâm |

Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan” đã và đang diễn ra ở không ít địa phương thời gian vừa qua đã được truyền thông và dư luận chú ý, song điều đó không có nghĩa là con số chỉ dừng lại 9 địa phương như ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - thông tin kết luận của bộ về việc này. Được biết, các vụ việc trên đã được thanh tra làm rõ và xử lý. Một câu hỏi đặt ra là những hiện tượng nêu trên đã được xử lý như thế nào mà tình trạng đó không những không chấm dứt mà còn có dấu hiệu gia tăng, một thời gian lại lòi ra vài vụ như vậy?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bổ nhiệm người nhà, Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

H.L |

Sáng 27.2, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Điếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp vì sai phạm trong quá trình công tác.

“Tư duy nhiệm kỳ là tranh thủ bổ nhiệm người nhà vào vị trí có nhiều lợi ích”

Xuân Hải |

PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã nói như vậy tại buổi Tọa đàm trực tuyến về chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 5.4.

Một góc nhìn về việc ưu ái và bổ nhiệm người nhà

Thủy Lâm |

Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan” đã và đang diễn ra ở không ít địa phương thời gian vừa qua đã được truyền thông và dư luận chú ý, song điều đó không có nghĩa là con số chỉ dừng lại 9 địa phương như ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - thông tin kết luận của bộ về việc này. Được biết, các vụ việc trên đã được thanh tra làm rõ và xử lý. Một câu hỏi đặt ra là những hiện tượng nêu trên đã được xử lý như thế nào mà tình trạng đó không những không chấm dứt mà còn có dấu hiệu gia tăng, một thời gian lại lòi ra vài vụ như vậy?