Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp xong vẫn chưa biết chỗ đặt trạm thu phí

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông xe cuối năm nay và khánh thành vào quý II.2021. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa biết vị trí đặt trạm thu phí để xây dựng. Nguyên nhân có liên quan đến tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Báo cáo với Thủ tướng, Doanh nghiệp dự án (Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận) cho biết đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí đặt trạm thu phí để tiến hành xây dựng.

Theo Doanh nghiệp dự án, mặc dù công ty đã nhiều lần đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm thống nhất quyết định vị trí đặt trạm thu phí để triển khai xây dựng, nhưng đến thời điểm này Doanh nghiệp vẫn chưa nhận được ý kiến từ Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang gút lại việc này. Đây là một trong những dự án đường cao tốc hiếm có khi đã ký hợp đồng BOT triển khai thi công nhưng chưa xác định được vị trí trạm thu phí.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang tạm ngưng thu phí. Ảnh: K.Q
Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang tạm ngưng thu phí. Ảnh: K.Q

Cũng theo Doanh nghiệp dự án, việc Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang chưa thống nhất được vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn cho dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận do liên quan đến việc thu phí đồng bộ toàn tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2011. Sau đó, tuyến cao tốc đầu tiên của cả nước này được tổ chức thu phí thông qua trạm thu phí, được bán quyền thu phí trong giai đoạn 2014 - 2018 (hợp đồng bán quyền thu phí kết thúc vào ngày 31.12.2018).

Ngày 28.12.2018, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ đầu năm 2019, giao Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể về quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc này. Đến nay phương án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chậm trễ tổ chức thu phí trở lại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã làm cho cho lượng xe chạy lên tuyến đường tăng cao, làm con đường mau xuống cấp. Do chưa có phương án thu phí trở lại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương nên dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cũng chưa thể xác định vị trí trạm thu phí.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

Cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận đã bàn giao 93% mặt bằng

Vương Trần |

Về đường cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận, dài 160,3 km, đến nay, đã giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71,3%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8 tới có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Tài xế "liều mạng" đi lùi 3 km rồi đi ngược chiều 2 km trên cao tốc

Phạm Đông - Tùng Giang |

Qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, đơn vị quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện và ghi lại hình ảnh tài xế đi ngược chiều và lùi xe trên cao tốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

Cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận đã bàn giao 93% mặt bằng

Vương Trần |

Về đường cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận, dài 160,3 km, đến nay, đã giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71,3%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8 tới có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Tài xế "liều mạng" đi lùi 3 km rồi đi ngược chiều 2 km trên cao tốc

Phạm Đông - Tùng Giang |

Qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, đơn vị quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện và ghi lại hình ảnh tài xế đi ngược chiều và lùi xe trên cao tốc.