Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gần xong thảm nhựa mặt đường

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Vào thời điểm còn hơn 1 tháng sẽ thông xe kỹ thuật Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (trên địa bàn tỉnh Tiền Giang), các đơn vị thi công đang khẩn trương thảm nhưa nóng những km cuối cùng của tuyến đường.

Thông tin từ đại diện Cty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận ngày 23.10 cho biết, hiện trên toàn tuyến Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, các hạng mục công trình như cống, cầu... đã hoàn thành, chỉ còn thi công phần nhựa nóng mặt đường với khoảng 9 km còn lại/hơn 53km chiều dài dự án.

Trong khoảng 9 km này, còn khoảng 280 m chưa dỡ tải do tốc độ lún còn cao.

Theo kế hoạch, cuối tháng 11.2021 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Trong tháng 12.2021, doanh nghiệp Dự án sẽ hoàn thiện các hạng mục để phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng đề xuất đưa 136ha rừng ra khỏi quy hoạch để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét, điều chỉnh cục bộ diện tích hơn 146ha đất lâm nghiệp (đất có rừng 136ha) ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để xây cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Mô hình đường sắt cao tốc nào sẽ được lựa chọn ở Việt Nam?

Đặng Tiến |

Dù đã có quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, Cục Đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn chưa có lựa chọn thống nhất về việc sẽ lựa chọn mô hình đường sắt nào để triển khai cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Các chuyên gia cho rằng, cần đầu tư hạ tầng một lần rồi sau đó sẽ lựa chọn công nghệ để phù hợp và không tụt hậu.

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lâm Đồng đề xuất đưa 136ha rừng ra khỏi quy hoạch để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét, điều chỉnh cục bộ diện tích hơn 146ha đất lâm nghiệp (đất có rừng 136ha) ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để xây cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Mô hình đường sắt cao tốc nào sẽ được lựa chọn ở Việt Nam?

Đặng Tiến |

Dù đã có quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, Cục Đường sắt và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn chưa có lựa chọn thống nhất về việc sẽ lựa chọn mô hình đường sắt nào để triển khai cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Các chuyên gia cho rằng, cần đầu tư hạ tầng một lần rồi sau đó sẽ lựa chọn công nghệ để phù hợp và không tụt hậu.

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).