Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có cho xe chạy dịp 30.4?

Kỳ Quan |

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa rồi, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã sẵn sàng cho xe lưu thông tạm trong trường xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1. Nhưng cuối cùng xe đã không chạy trên cao tốc do giao thông trên Quốc lộ 1 tạm ổn, trong khi trang bị kỹ thuật trên đường cao tốc chưa đáp ứng yêu cầu. Dịp lễ 30.4 này cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có sẵn sàng cho xe chạy vào để “chia lửa” với Quốc lộ 1?

Theo người có trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tiền Giang, vấn đề cho xe lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào dịp lễ 30.4 năm nay đã không được các bên có liên quan đặt ra trong các cuộc làm việc gần đây do không thật sự cấp thiết và dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận còn trong quá trình thi công. Một số cây cầu nhỏ hẹp trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang từng là “nút thắt” giao thông trong các dịp lễ, Tết vừa mới được nâng cấp, mở rộng giúp cho giao thông trên Quốc lộ 1 được cải thiện đáng kể.

Theo người có trách nhiệm của Công ty (Cty) CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, hợp đồng giữa Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận với UBND tỉnh Tiền Giang quy định dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án phải xin gia hạn đến ngày 30.11.2021.

Thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Cty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đề ra các giai đoạn hoàn thành các hạng mục, như: Ngày 18.8, hoàn thành thi công nền/móng mặt đường; 25.8, hoàn thành thảm bê-tông nhựa lớp đá cấp phối gia cố nhựa (ATB); ngày 2.9, thông xe kỹ thuật dự án; ngày 20.10, hoàn thành thi công phần cầu; ngày 21.11, hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị trạm thu phí; ngày 30.11, hoàn thành dự án, hoàn thành thảm bê-tông nhựa C19, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Trần Văn Dũng - cho biết, qua kiểm tra thực tế, khối lượng đã hoàn thành dự án đạt khoảng 70-75%. Khối lượng công việc còn lại để nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 30.11.2021, chủ đầu tư cần có kế hoạch và giải pháp tốt để thực hiện đúng tiến độ. Việc dự án triển khai gặp khó khăn, các bên cùng nhau tháo gỡ và cùng thống nhất để báo cáo Chính phủ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng vào ngày 4.1.2021.

Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51,5km, bề rộng nền đường 17m, bốn làn xe. Có 39 cầu trên tuyến chính, bốn cầu trong nút giao liên thông, 10 cầu vượt trực thông, hai cầu trên tuyến nối nút giao Cái Bè, một cầu trên tuyến nối nút giao Cai Lậy. Tổng mức đầu tư 12.668 tỉ đồng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Lập bến thuỷ trái phép dưới chân cầu đường cao tốc

Hoàng Hoan |

Ngay dưới chân cầu vượt sông Lạch Tray trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các đối tượng đã lập bến thủy trái phép để tập kết vật liệu xây dựng gần 2 năm nay, nhưng không bị xử lý.

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.

TPHCM: Công an họp báo vụ bắt Lê Chí Thành và vụ đua xe trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Sáng 18.4, tại Trung tâm Báo chí TP.Hồ Chí Minh (TPHCM), Công an Thành phố đang tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc bắt Lê Chí Thành và vụ đua xe trái phép trên cao tốc

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hải Phòng: Lập bến thuỷ trái phép dưới chân cầu đường cao tốc

Hoàng Hoan |

Ngay dưới chân cầu vượt sông Lạch Tray trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các đối tượng đã lập bến thủy trái phép để tập kết vật liệu xây dựng gần 2 năm nay, nhưng không bị xử lý.

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.

TPHCM: Công an họp báo vụ bắt Lê Chí Thành và vụ đua xe trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Sáng 18.4, tại Trung tâm Báo chí TP.Hồ Chí Minh (TPHCM), Công an Thành phố đang tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc bắt Lê Chí Thành và vụ đua xe trái phép trên cao tốc