Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận bắt đầu đổ nền, sẵn sàng thông tuyến cuối năm

Kỳ Quan |

Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn lao động miệt mài 3 ca. Hiện công trình đã bắt đầu cán đá nền hạ, bảo đảm thông tuyến cuối năm 2020.

Thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang ngày 5.5 cho biết: Đến đầu tháng 5.2020, công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã thi công đạt hơn 40% khối lượng. Trong những ngày lễ, tết vừa qua, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trình làm việc không nghỉ, 3 ca, nhằm đảm bảo cho dự án thông tuyến cuối năm 2020 và khánh thành vào năm 2021 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các vấn đề lớn từng làm cho dự án kéo dài như nguồn vốn, giải phóng mặt bằng…, đã cơ bản được tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận trên công trình ngày 4.5 cho thấy, dự án đã có nhiều tiến triển so với cách đây vài tháng. Nền đường đã bắt đầu cán đá, các cầu đồng loạt thi công...

Con đường chạy ngang vùng chuyên canh cây ăn trái huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Đoạn đường chạy ngang vùng chuyên canh cây ăn trái huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Đường chính và đường công tác đã thành hình. Ảnh: K.Q
Đường chính và đường công tác đã thành hình. Ảnh: K.Q
Một trong nhiều cống hộp đang được thi công. Ảnh: K.Q
Một trong nhiều cống hộp đang được thi công. Ảnh: K.Q
Hơn 50 cây cầu đồng loạt được thi công. Ảnh: K.Q
Hơn 50 cây cầu đồng loạt được thi công. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đi ngược chiều ở làn nguy hiểm nhất cao tốc, lái xe bị phạt 17 triệu đồng

Đặng Luân |

Lái xe đi ngược chiều ở làn 1 - làn nguy hiểm nhất - của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Kinh tế 24h: Tăng vốn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái lên hơn 13.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng; Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2020; Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đi ngược chiều ở làn nguy hiểm nhất cao tốc, lái xe bị phạt 17 triệu đồng

Đặng Luân |

Lái xe đi ngược chiều ở làn 1 - làn nguy hiểm nhất - của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Kinh tế 24h: Tăng vốn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái lên hơn 13.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng; Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2020; Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.