Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và hoàn thành cuối quý II.2021. Với sự nỗ lực của tất cả các bên, dự án sẽ thông xe sớm hơn, vào dịp Tết Dương lịch 2021 và hoàn thành dịp 30.4.2021.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin với tiến độ như hiện nay, khả năng Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp Tết Dương lịch 2021 và khánh thành vào dịp 30.4.2021.

Thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Hiện tại nhiều gói thầu, các đơn vị thi công đang tiến hành thảm nhựa mặt đường. Hơn 50 cây cầu trên toàn tuyến cũng đang được đồng loạt thi công, nhiều cây cầu đã được gác dầm, thi công mặt cầu…

Để đạt được tiến độ trên trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến khan hiếm vật liệu xảy ra toàn vùng miền Tây Nam bộ cùng với đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực một cách sâu, rộng đến tình hình hoạt động dự án, các bên có liên quan đã nỗ lực và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đơn vị thi công làm việc 3 ca, làm luôn cả ngày nghỉ, lễ.

Nỗi ám ảnh ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang mỗi dịp Tết đến Xuân về sẽ được khắc phục vào dịp Tết Nguyên đán và mừng Xuân Tân Sửu 2021 khi tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ phục vụ xe dưới 16 chỗ và xe dưới 2,5 tấn lưu thông miễn phí.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc nghìn tỉ giậm chân tại chỗ vì vướng giải phóng mặt bằng

Hữu Long |

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng, được đánh giá là tuyến huyết mạch góp phần khớp nối vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam. Kỳ vọng là vậy nhưng dự án cao tốc này đến nay vẫn chậm tiến độ bởi chậm giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Đáng nói là dù dự án được đầu tư nghìn tỉ nhưng ngay từ đầu dự án đã thiếu đồng bộ, bởi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chưa tính đến chuyện xây đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc...

Đề xuất 3 phương án triển khai cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Đơn vị tư vấn đề xuất 3 phương án triển khai cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tổng mức đầu tư thấp nhất là 46.200 tỉ đồng và cao nhất là 61.000 tỉ đồng.

Đấu thầu dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Sẽ có nguồn vốn góp của Nhà nước tham gia vào các dự án

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang đẩy nhanh công tác đấu thầu 5 dự án cao tốc Bắc-Nam thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) để chọn ra các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Theo đó, những nhà đầu tư không có thương hiệu và tiềm lực tài chính sẽ bị loại ngay.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Cao tốc nghìn tỉ giậm chân tại chỗ vì vướng giải phóng mặt bằng

Hữu Long |

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng, được đánh giá là tuyến huyết mạch góp phần khớp nối vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam. Kỳ vọng là vậy nhưng dự án cao tốc này đến nay vẫn chậm tiến độ bởi chậm giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Đáng nói là dù dự án được đầu tư nghìn tỉ nhưng ngay từ đầu dự án đã thiếu đồng bộ, bởi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chưa tính đến chuyện xây đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc...

Đề xuất 3 phương án triển khai cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Đơn vị tư vấn đề xuất 3 phương án triển khai cao tốc Cần Thơ - Cà Mau với tổng mức đầu tư thấp nhất là 46.200 tỉ đồng và cao nhất là 61.000 tỉ đồng.

Đấu thầu dự án PPP cao tốc Bắc-Nam: Sẽ có nguồn vốn góp của Nhà nước tham gia vào các dự án

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang đẩy nhanh công tác đấu thầu 5 dự án cao tốc Bắc-Nam thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) để chọn ra các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Theo đó, những nhà đầu tư không có thương hiệu và tiềm lực tài chính sẽ bị loại ngay.