Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẵn sàng cho lưu thông dịp Tết

Kỳ Quan |

Đại diện nhà đầu tư cam kết, đến hết ngày 27.1 tất cả các công việc đều sẵn sàng cho kế hoạch lưu thông tạm trên Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngày 25.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang – ông Trần Văn Dũng – cùng các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tiến độ Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo báo cáo của Doanh nghiệp Dự án (Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận), các bên có liên quan đang tập trung hoàn thành các điều kiện, hạng mục còn lại để Dự án có thể lưu thông tạm vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dự kiến các phương tiện có thể lưu thông tạm 5 ngày trước và 5 ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu trong trường hợp trên Quốc lộ 1 xảy ra ùn tắc giao thông.

Đại diện nhà đầu tư cam kết, đến hết ngày 27.1 tất cả các công việc đều sẵn sàng cho kế hoạch lưu thông tạm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Thay mặt Cơ quan Nhà nước thẩm quyền Dự án, ông Trần Văn Dũng yêu cầu với kế hoạch và quyết tâm đề ra, nhà đầu tư, các nhà thầu cần tập trung, bằng mọi giải pháp phải hoàn thành các phần việc còn lại để đảm bảo phương án lưu thông tạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Trần Văn Dũng cũng giao Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cũng theo ông Dũng, sau khi hoàn thành các điều kiện thông tuyến, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ mời Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đi kiểm tra, xác định các điều kiện để lưu thông tạm trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào dịp Tết.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cần đảm bảo an toàn cho lưu thông tạm dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Theo Sở GTVT Tiền Giang, để có thể thông xe tạm vào dịp tết Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận còn nhiều việc phải bổ sung để bảo đảm an toàn...

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất mở rộng quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô 6 làn hiện nay lên quy mô 8 đến 10 làn xe.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Phải phù hợp với phát triển ngành công nghiệp đường sắt

Đặng Tiến |

Trước quan điểm trái chiều của Bộ GTVT và Bộ KHĐT về tốc độ của đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, muốn hiện đại hóa đường sắt, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao không thể chậm hơn nữa. Nhưng để triển khai tàu tốc độ cao 320 km/h thì chúng ta chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm cũng như các chi phí về cơ sở vật chất cho đào tạo bảo hành, sửa chữa đóng mới toa xe cũng rất lớn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần đảm bảo an toàn cho lưu thông tạm dịp Tết Nguyên đán

Kỳ Quan |

Theo Sở GTVT Tiền Giang, để có thể thông xe tạm vào dịp tết Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận còn nhiều việc phải bổ sung để bảo đảm an toàn...

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề xuất mở rộng quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ quy mô 6 làn hiện nay lên quy mô 8 đến 10 làn xe.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Phải phù hợp với phát triển ngành công nghiệp đường sắt

Đặng Tiến |

Trước quan điểm trái chiều của Bộ GTVT và Bộ KHĐT về tốc độ của đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, muốn hiện đại hóa đường sắt, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao không thể chậm hơn nữa. Nhưng để triển khai tàu tốc độ cao 320 km/h thì chúng ta chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm cũng như các chi phí về cơ sở vật chất cho đào tạo bảo hành, sửa chữa đóng mới toa xe cũng rất lớn.