Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ

Kỳ Quan |

Theo đúng kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã bắt đầu thảm nhựa mặt đường để đảm bảo tiến độ thông xe vào cuối năm nay.

Cuối tháng 8.2020, tại gói thầu XL04 (nút giao Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang) đơn vị thi công đã tiến hành thảm những mét bê tông nhựa đầu tiên của Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Vượt qua khó khăn do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến khan hiếm vật liệu xảy ra toàn vùng miền Tây Nam bộ cùng với đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực một cách sâu, rộng đến tình hình hoạt động dự án, các bên có liên quan đã giữ vững tiến độ thi công, đảm bảo thông xe vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân miền Tây có thể chờ đợi vào dịp Tết Nguyên đán mừng xuân Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chia lửa với Quốc lộ 1 khi phục vụ xe dưới 16 chỗ, xe dưới 2,5 tấn lưu thông miễn phí.

Bắt đầu thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Bắt đầu thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Mặt đường chuẩn bị thảm nhựa. Ảnh: K.Q
Mặt đường chuẩn bị thảm nhựa. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công. Ảnh: K.Q
Khẩn trương thi công. Ảnh: K.Q
Nền hạ đã xong đang chờ được thảm nhựa. Ảnh K.Q
Nền hạ đã xong đang chờ được thảm nhựa. Ảnh K.Q
Các cây cầu cũng đang được khẩn trương thi công. Ảnh: K.Q
Các cây cầu cũng đang được khẩn trương thi công. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp xong vẫn chưa biết chỗ đặt trạm thu phí

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông xe cuối năm nay và khánh thành vào quý II.2021. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa biết vị trí đặt trạm thu phí để xây dựng. Nguyên nhân có liên quan đến tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

Nhộn nhịp thi công ở đầu tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khai thác gần 10 năm qua, còn dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông tuyến vào cuối năm nay. Nơi tiếp giáp 2 tuyến cao tốc này đang được khẩn trương thi công.

Cận cảnh điểm cuối dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận những ngày nước rút

Kỳ Quan |

Tại điểm cuối của dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là nơi tuyến cao tốc giao với Quốc lộ 30 và kết nối với đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, không khí thi công luôn nhộn nhịp trong những ngày này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp xong vẫn chưa biết chỗ đặt trạm thu phí

Kỳ Quan |

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông xe cuối năm nay và khánh thành vào quý II.2021. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa biết vị trí đặt trạm thu phí để xây dựng. Nguyên nhân có liên quan đến tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Sau Trung Lương – Mỹ Thuận là Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau

Kỳ Quan |

Ngày 31.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng chỉ đạo, phải hoàn thành dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thật tốt, làm tiền đề thực hiện tiếp các dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau.

Nhộn nhịp thi công ở đầu tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khai thác gần 10 năm qua, còn dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông tuyến vào cuối năm nay. Nơi tiếp giáp 2 tuyến cao tốc này đang được khẩn trương thi công.

Cận cảnh điểm cuối dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận những ngày nước rút

Kỳ Quan |

Tại điểm cuối của dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là nơi tuyến cao tốc giao với Quốc lộ 30 và kết nối với đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2, không khí thi công luôn nhộn nhịp trong những ngày này.