Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã kết nối vào Quốc lộ 30

Kỳ Quan |

Trong nỗ lực đẩy nhanh tiến dộ dự án, điểm cuối của Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được đơn vị thi công kết nối vào Quốc lộ 30 dưới chân cầu Mỹ Thuận.

Theo Công ty CP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án), tiến độ thực hiện dự án đang được các bên có liên quan đẩy lên rất cao, nhằm bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự mong đợi của người dân các tỉnh ĐBSCL.

Với quyết tâm thông tuyến vào cuối năm nay và sẽ cho thông xe dịp Tết Tân Sửu 2021, các đơn vị thi công đã làm việc liên tục 3 ca trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và những ngày sau Tết.

Với quyết tâm ấy, điểm cuối của dự án (xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã được đơn vị thi công kết nối vào Quốc lộ 30 dưới chân cầu Mỹ Thuận. Cùng lúc, đoạn Quốc lộ 30 dài khoảng 2km từ điểm cuối dự án đến Quốc lộ 1 cũng đang được khẩn trương mở rộng, nâng cấp.

Điểm cuối của Dự án đã kết nối với QL30. Ảnh: K.Q
Điểm cuối của Dự án đã kết nối với QL30. Ảnh: K.Q
Thi công mở rộng, nâng cấp đoạn QL30 từ điểm cuối Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến QL1. Ảnh: K.Q
Thi công mở rộng, nâng cấp đoạn Quốc lộ 30 từ điểm cuối Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đến Quốc lộ 1. Ảnh: K.Q

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 có chiều dài toàn tuyến  51,1km, là dự án giao thông đường bộ trọng điểm nối tiếp tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm đầu của dự án kết nối với Cao tốc TPHCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cữu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang), điểm cuối giao với Quốc lộ 30 dưới chân cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc chậm tiến độ vì vướng rừng đặc dụng

hưng thơ |

Dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi công vào tháng 9.2019. Từ đó đến nay, dự án thực hiện được 10% khối lượng công việc.

BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn lý giải gì về mức thu phí cao

Minh Hạnh |

Ngày 18.2 vừa qua, tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức thu phí. Theo đó, mức phí sẽ từ 2.100 đồng/km đến 8.100 đồng/km, đây là mức phí cao hơn so với các trạm BOT khác, khiến dư luận đặt dấu hỏi về mức thu này.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp Tết Tân Sửu 2021

Kỳ Quan |

Bằng sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có khả năng sẽ thông tuyến vào cuối năm nay và sẽ thông xe dịp Tết Tân Sửu 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cao tốc chậm tiến độ vì vướng rừng đặc dụng

hưng thơ |

Dự án đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khởi công vào tháng 9.2019. Từ đó đến nay, dự án thực hiện được 10% khối lượng công việc.

BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn lý giải gì về mức thu phí cao

Minh Hạnh |

Ngày 18.2 vừa qua, tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức thu phí. Theo đó, mức phí sẽ từ 2.100 đồng/km đến 8.100 đồng/km, đây là mức phí cao hơn so với các trạm BOT khác, khiến dư luận đặt dấu hỏi về mức thu này.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe dịp Tết Tân Sửu 2021

Kỳ Quan |

Bằng sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có khả năng sẽ thông tuyến vào cuối năm nay và sẽ thông xe dịp Tết Tân Sửu 2021.