Cty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án, thuộc Tập đoàn Đèo Cả) vừa có văn bản báo cáo và kiến nghị đến UBND tỉnh Tiền Giang liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trong CNLĐ làm việc trên công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
Văn bản nêu rõ, diễn biến dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp tại địa bàn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công Dự án. Đến thời điểm chiều 11.6, Dự án có 76 CNLĐ thực hiện cách ly tập trung và 163 CNLĐ khác thực hiện cách ly tại chỗ. Tại 2 gói thầu XL-11A, XL-13 đang được phong tỏa để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã cho điều một ekip nhân sự của Tập đoàn từ các vùng dự án khác không bị ảnh hưởng dịch bệnh trên cả nước, ngay lập tức trám vào các vị trí đang phải cách ly y tế, để tiếp tục điều hành Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, để mọi hoạt động không bị ngưng trệ.
Để đảm bảo Dự án về đích đúng hạn (thàng 11.2021), Doanh nghiệp Dự án đã cho các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát khoanh vùng dịch, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường máy móc thiết bị để thi công 3 ca/ngày đêm, kể cả ngày nghỉ cuối tuần.
Trước đó, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ban điều hành Dự án đã quán triệt CNLĐ tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của Bộ Y tế, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch... Ban Điều hành Dự án có 2 lãnh đạo được phân công đồng điều hành, luôn ở các khu vực khác nhau, sử dụng phần mềm Zoom Meeting để làm việc online, bố trí hệ thống họp trực tuyến, hạn chế tối đa việc di chuyển của CNLĐ...
Cty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang có ý kiến đến Bộ Y tế xem xét hỗ trợ mua vắc xin phòng chống COVID-19 cho khoảng 1.500 người lao động đang thực hiện Dự án. Kinh phí nguồn vắc xin sẽ do Doanh nghiệp Dự án chi trả.