Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn dài hàng km chiều mùng 4 Tết

Vân Trường |

Người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... trở lại Hà Nội chuẩn bị làm việc sau Tết khiến lượng phương tiện tăng cao tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc dài hàng cây số trên tuyến này diễn ra chiều nay (25.1 - mùng 4 Tết Quý Mão).

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ 14h ngày 25.1, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh về Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao. Đặc biệt, tại lối ra cao tốc đoạn giao cắt đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển với tốc độ chậm.

Các lực lượng chức năng đã đặt hàng rào phân luồng các phương tiện tránh xung đột dẫn đến ùn tắc.

Một cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, nhận định người dân trở lại Hà Nội sớm, đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực từ sớm tại các nút giao, đặc biệt tại khu vực đường Vành đai 3 giao với đường Giải Phóng để phân luồng giao thông tránh ùn tắc.

Tại nhiều điểm khác trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc cũng xảy ra như đoạn qua nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) ùn tới 4km. Ôtô nhích từng chút.

Riêng khu vực qua trạm thu phí Liêm Tuyền ùn khoảng 3km, các phương tiện xếp thành 5 hàng trên 3 làn của cao tốc. Những đoạn khác, phương tiện chỉ di chuyển với tốc độ 60km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 100km/h.

Quốc lộ 21A đoạn Phủ Lý (Hà Nam) hướng vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng ùn tắc từ sáng sớm, đỉnh điểm dòng xe ùn tắc khoảng 2km.

Tình trạng ùn tắc trên do người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... trở lại Thành phố Hà Nội sớm, chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Từ 15h, các phuơng tiện di chuyển vào trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được yêu cầu di chuyển ra quốc lộ 1A cũ để đi về Hà Nội nhằm giảm áp lực cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp kết thúc, từ ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão), người dân trên cả nước sẽ trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau tết, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí 100% quân số ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông. Qua đó, để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Xe ôtô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thế Kỷ |

Một xe ôtô đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đường vào chợ hoa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám ùn tắc cục bộ ngày 29 Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Đường Bưởi, Vành đai 2 dẫn vào chợ hoa Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân (Hà Nội) ùn tắc lúc chiều do lượng người đổ về mua hoa, sắm Tết quá đông. Nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán hàng khiến giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Xe ôtô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thế Kỷ |

Một xe ôtô đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội.