Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có 20 cầu chui dân sinh bị ngập nước

Minh Hạnh |

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có 54 hầm chui dân sinh nhưng hiện có 20 hầm chui khi trời mưa là bị ngập nước khiến người dân đi lại khó khăn. Trước phản ánh của người dân, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư khắc phục xong tình trạng ngập nước trong tháng 7.2019.

Tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ được xây dựng mới và hoàn thành năm 2002 với quy mô 4 làn xe, trên tuyến có 54 vị trí hầm chui dân sinh và 2 vị trí cầu vượt. Hiện tuyến đường đã được cải tạo, nâng cấp từ 4 làn xe lên 6 làn xe, các hầm chui dân sinh được thiết kế nối dài theo quy mô mặt cắt ngang đường.

Theo đại diện Bộ GTVT, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc các gầm cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vì thường xuyên bị ngập khi trời mưa. Qua khảo sát của nhà đầu tư, trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ có 20/54 hầm chui dân sinh thấp hơn so với đường gom hai bên, trong đó có 9 hầm chui và vị trí dưới gầm cầu Vạn Điểm bị ngập nước khi trời mưa. Nguyên nhân do địa hình hai bên đã tôn cao hơn so với thời điểm xây dựng công trình.

Đối với các vị trí hầm chui bị ngập nước, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành việc thiết kế bổ sung hệ thống thoát nước, các hầm chui bị ngập nước sẽ được thiết kế bố sung hệ thống rãnh, hố ga để thu dẫn nước ra các vị trí kênh, mương lân cận.

Dự kiến trong tháng 7.2019 sẽ hoàn thành việc xử lý các hầm chui dân sinh bị ngập nước. Đối với vị trí dưới cầu Vạn Điểm, nhà đầu tư đã tiến hành nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước cũ (bị lắng đọng bùn, đất, một số cống ngầm bị hư hỏng...), đã thảm lại mặt đường để đảm bảo êm thuận và xử lý triệt để tình trạng ngập nước dưới gầm cầu.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thành xử lý, khắc phục tình trạng ngập nước tại các hầm, cầu chui để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho ngưòi dân và các phương tiện giao thông.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hiểm họa rình rập trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động từ lâu và tạo ra nguồn thu "khủng" cho chủ đầu tư, thế nhưng trách nhiệm hoàn thiện tuyến đường gom 2 bên để phục vụ dân sinh lại dường như đang bị bỏ quên. Thời gian qua đi, tuyến đường gom dài hàng chục km đang dần xuống cấp, trở nên mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn hoạt động thu phí bình thường

Minh Hạnh |

Sáng 10.6.2019, Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ - Vũ Ngọc Oánh, cho biết đơn vị đã lắp đặt xong hệ thống sao lưu dữ liệu thu phí Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu từ ngày 30.5. Do đó, phí trạm BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ vẫn thu phí bình thường.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có dừng thu phí sau ngày 10.6?

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết chưa đưa ra yêu cầu dừng thu phí với dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ sau ngày 10.6 còn đại diện dự án này khẳng định đã hoàn thành yêu cầu của Tổng cục Đường bộ về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Sau bão Sơn Tinh, vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

TH |

Ngày 19.7, một clip ghi lại cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần nút giao Vực Vòng, huyện Duy Tiên, Hà Nam) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiểm họa rình rập trên tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động từ lâu và tạo ra nguồn thu "khủng" cho chủ đầu tư, thế nhưng trách nhiệm hoàn thiện tuyến đường gom 2 bên để phục vụ dân sinh lại dường như đang bị bỏ quên. Thời gian qua đi, tuyến đường gom dài hàng chục km đang dần xuống cấp, trở nên mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn hoạt động thu phí bình thường

Minh Hạnh |

Sáng 10.6.2019, Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ - Vũ Ngọc Oánh, cho biết đơn vị đã lắp đặt xong hệ thống sao lưu dữ liệu thu phí Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu từ ngày 30.5. Do đó, phí trạm BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ vẫn thu phí bình thường.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có dừng thu phí sau ngày 10.6?

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo Lao Động, đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết chưa đưa ra yêu cầu dừng thu phí với dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ sau ngày 10.6 còn đại diện dự án này khẳng định đã hoàn thành yêu cầu của Tổng cục Đường bộ về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Sau bão Sơn Tinh, vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

TH |

Ngày 19.7, một clip ghi lại cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn gần nút giao Vực Vòng, huyện Duy Tiên, Hà Nam) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng hiện tượng này xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 3.