Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ: Xử lý tồn đọng về giải phóng mặt bằng trước 15.7

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 30.6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và vướng mắc triển khai Dự án cầu Mỹ Thuận 2; Dự án đầu tư công trình Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long, đối với Dự án cầu Mỹ Thuận 2, tổng diện tích đất thu hồi gần 49 nghìn m2 với 112 hộ bị ảnh hưởng (gồm 108 cá nhân, 4 tổ chức).

Tổng giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng dự án là 86 tỉ đồng. Hiện, các cơ quan chức năng đã thực hiện chi trả cho 107/112 hộ (đạt 95,54%) với số tiền 83 tỉ đồng. Qua kiểm tra, có 96/112 hộ (đạt 86,71%) tổ chức, cá nhân đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho dự án, còn 16 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Còn theo báo cáo của UBND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2017-2020) có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 242,5 nghìn m2 (đất ở là gần 19,6 nghìn m2 và đất nông nghiệp gần 323 nghìn m2).

Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 389 hộ, trong đó có 116 hộ bị giải tỏa trắng. Số tiền đền bù là 318,6 tỉ đồng. Đến nay, 360/389 hộ đã được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện, 93% diện tích đất giải tỏa đã được bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công gói thầu XL01. Còn một số hộ vẫn chưa tháo dỡ nhà cửa do đang khiếu nại giá bồi thường.

Còn về Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, từ ngày 7.5 đến ngày 28.5, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành công tác họp dân triển khai dự án qua địa bàn. Theo đó, đoạn cao tốc qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài tuyến là 12,533km, số hộ bị ảnh hưởng là 828 hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng là 111,87ha.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Nhật cho hay Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là các dự án trọng điểm quốc gia.

Trong đó, Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.

Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan quyết liệt trong khâu giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, các địa phương cần thống nhất khung giá đền bù giải phóng mặt bằng và phải đảm bảo quyền lợi cho người dân; đồng thời, xử lý các vấn đề tồn đọng về giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện và hoàn thành kiểm đếm tài sản trên đất trước ngày 15.7.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe vào năm 2023

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, cầu Mỹ Thuận 2 đã được triển khai xây dựng, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m. Năm 2020, cầu Mỹ Thuận vừa đúng 20 tuổi.

Triển khai cầu Mỹ Thuận 2: Thêm 1 cầu dây văng hơn 5.000 tỉ vượt sông Tiền

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, tại bờ Bắc cầu Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị thi công tổ chức Lễ Triển khai thi công xây lắp cầu Mỹ Thuận 2.

Triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bộ GTVT ngày 26.2 cho biết, vào ngày 27.2 sẽ tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe vào năm 2023

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, cầu Mỹ Thuận 2 đã được triển khai xây dựng, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m. Năm 2020, cầu Mỹ Thuận vừa đúng 20 tuổi.

Triển khai cầu Mỹ Thuận 2: Thêm 1 cầu dây văng hơn 5.000 tỉ vượt sông Tiền

Kỳ Quan |

Sáng 27.2, tại bờ Bắc cầu Mỹ Thuận (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị thi công tổ chức Lễ Triển khai thi công xây lắp cầu Mỹ Thuận 2.

Triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bộ GTVT ngày 26.2 cho biết, vào ngày 27.2 sẽ tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.