Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 phải hoàn thành đúng tiến độ

TRẦN LƯU |

Ngày 19.2, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ thi công hai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Tại các dự án, đơn vị thi công đã báo cáo với đoàn công tác về tiến độ thi công cũng như tình hình dự án. Tại tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định độ lệch ranh giới đoạn tiếp giáp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là không lớn, đây cũng không phải là vùng đồi núi mà phải thay đổi thiết kế so với ban đầu. Ông đề nghị dứt khoát là không thay đổi thiết kế.

Đoàn công tác kiểm tra tại các dự án. Ảnh: P.V.
Đoàn công tác kiểm tra tại các dự án. Ảnh: P.V.
Đoàn công tác kiểm tra tại các dự án. Ảnh: P.V.

Trước đó, đơn vị thi công, nhà thầu và đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát đã báo cáo việc có chỉnh sửa “bóp nhỏ” thiết kế tuyến đường này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, dự án này Thủ tướng đã cam kết trước Quốc hội sẽ hoàn thành trong năm 2022. Do đó, đề nghị các đơn vị, nhà thầu phải hoàn thành đúng tiến độ, trong đó chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu. Đây là dự án huyết mạch, là sự mong mỏi của hàng triệu cư dân ĐBSCL.

Hiện trường thi công các dự án. Ảnh: P.V.
Hiện trường thi công các dự án. Ảnh: P.V.
Hiện trường thi công các dự án. Ảnh: P.V.

Còn tại dự án cầu Mỹ Thuận 2, các đơn vị báo cáo bờ Vĩnh Long còn vướng 1 hộ và 2 cột điện trung, hạ thế chưa di dời. Riêng phía tỉnh Tiền Giang còn vướng 2 vị trí, với 5 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường và di dời.

Ông Thể cho rằng, những điểm vướng thì duy trì kết nối với địa phương để xử lý. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, do đó chất lượng phải được xem xét yếu tố hàng đầu. Tất cả hạng mục sau khi nghiệm thu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ sẽ được giám sát chặt chẽ, gắt gao để đúng với cam kết của Thủ tướng với bà con ĐBSCL...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Kỳ Quan |

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1 nối Vĩnh Long với Tiền Giang) và đường dẫn 2 đầu câu được khởi công vào tháng 2.2020, nhưng đến nay vẫn còn “vướng” mặt bằng do nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Kỳ Quan |

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1 nối Vĩnh Long với Tiền Giang) và đường dẫn 2 đầu câu được khởi công vào tháng 2.2020, nhưng đến nay vẫn còn “vướng” mặt bằng do nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Triển khai thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

TRI LƯU |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình dây văng cấp đặc biệt, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện công tác thiết kế, giám sát, thi công.