Chậm tiến độ do không được bố trí vốn
Theo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.
Tổng chiều dài tuyến là 57,8 km đi qua 3 địa phương Long An (2,7 km), TPHCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km). Tổng mức đầu tư của dự án 31.320 tỉ đồng từ 3 nguồn vốn gồm: Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB 13.654 tỉ đồng, vốn vay Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA 11.957,7 tỉ đồng và vốn đối ứng 5.689,7 tỉ đồng.
Dự án khởi công tháng 10.2014 nhưng phải dừng thi công từ giữa năm 2019. Hiện tại, dự án đã đạt gần 81% khối lượng.
Toàn tuyến bao gồm 11 gói thầu xây lắp chính (4 gói thầu đã cơ bản hoàn thành: A2-1, A3, A5, J2; 4 gói thầu chấm dứt hợp đồng, thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thay thế: A1, A4, A6, J3 và 3 gói thầu đang thi công: A2-2, A7, J1).
Do thời gian dừng thi công kéo dài, một số nhà thầu đã điều chuyển thiết bị, nhân công ra khỏi công trường; giá trị hợp đồng gói thầu cũ không còn phù hợp đơn giá hiện tại do biến động về giá nguyên vật liệu, nhân công, thời gian dừng chờ nên một số nhà thầu đã chấm dứt hợp đồng hoặc phát sinh tranh chấp.
Nguyên nhân chậm tái khởi động thi công được xác định là do một số gói thầu đoạn phía Tây, đoạn JICA đã dừng thi công trong thời gian dài do không được bố trí vốn, dẫn đến việc huy động lại gặp nhiều khó khăn; một số nhà thầu không hợp tác, đã chấm dứt hợp đồng; nguồn vốn VEC tự huy động để đầu tư dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định dẫn đến một số vướng mắc về thủ tục pháp lý để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu A1, A4, A8, J3 và một số công tác điều chỉnh khác trong dự án.
Phấn đấu tiến độ sớm hơn kế hoạch 30.9.2025
Ngày 13.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành cùng 2 dự án khác là dự án sân bay Long Thành và đường vành đai 3 - TPHCM, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu nhằm kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm quốc gia
Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Theo đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án tuyến huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây sang miền Đông thông qua kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Việc dừng thi công một số gói thầu ảnh hưởng rất lớn đến kết nối giao thông liên vùng, có trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị, cơ quan liên quan.
Phó Thủ tướng giao Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và VEC khẩn trương nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí nguồn vốn để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án…
Bộ Giao thông vận tải phối hợp với VEC làm việc với tư vấn nước ngoài để có giải pháp rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, phấn đấu tiến độ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch ban đầu (ngày 30 tháng 9 năm 2025).