Cao tốc Bắc - Nam tăng tốc thi công sau mưa bão

Đặng Tiến |

Thời tiết bất lợi, mưa bão kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam, nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện triển khai xây dựng các hạng mục quyết đưa tuyến vào sử dụng trong năm 2022.

Mưa lũ đẩy lùi tiến độ

Theo đại diện Bộ GTVT, trong tháng 10.2022, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 5 gây hư hại nghiêm trọng đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông về đường bộ, đường sắt tại khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

Mặc dù các đơn vị trong ngành GTVT đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều nhưng khối lượng công việc rất nặng nề, nhất là cần phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022; khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; hoàn thành một dự án và thông xe kỹ thuật 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; khởi công nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…

Theo đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, dự kiến 31.10.2022, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, do thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa lớn kéo dài, các cơn bão số 4, số 5 đã làm ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công hiện trường, một số vị trí không thể thi công do đó chưa đạt với yêu cầu.

Sau khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động tổng lực, triển khai các biện pháp khắc phục những vị trí, hạng mục đang chậm tiến độ. Đến nay dự án đã thi công được khoảng 95% khối lượng công việc, một số hạng mục, các phần móng toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành, bao gồm cả phần chính tuyến và lắp đặt hệ thống ATGT, công tác GPMB đã bàn giao 98,3/98,3km (đạt 100%). Hiện còn khoảng 10km bêtông nhựa nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 1 tuần sẽ hoàn thành tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, với tình hình thực tế mùa này mưa bão nhiều, Ban đã đã báo cáo Bộ GTVT để xin điều chỉnh thời gian, tức là cuối tháng 11.2022 sẽ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án lớn

Để đẩy nhanh tiến độ tại các dự án giao thông lớn, nhất là tiến độ tại 4 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết đúng hạn các nhiệm vụ được giao. Trước đó, ông Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA rà soát kế hoạch giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Theo đó, việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch. Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, lưu ý chất lượng phải đặt lên hàng đầu.

Yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA phải nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các mốc chỉ tiêu. Yêu cầu Vụ Kế hoạch - Đầu tư đẩy mạnh công tác giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn những dự án có kết quả giải ngân chậm, không hiệu quả sang những dự án có tốc độ giải ngân nhanh; xử lý các tồn đọng trong công tác quyết toán các dự án.

Đặc biệt lưu ý đến hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 trước ngày 31.12.2022, hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30.11.2022, dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước ngày 20.1.2023. Khởi công nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay - Cảng HKQT Long Thành và nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào cuối năm 2022. Hoàn thành đưa vào khai thác dự án Cam Lộ - La Sơn và hoàn thành thông xe kỹ thuật 03 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh 4 Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây trong năm 2022.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022. 

Bố trí gần 8.600 tỉ đồng cho dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải đã “rót” gần 8.600 tỉ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỉ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công trong năm 2022

Đặng Tiến |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm 2022 dứt khoát phải hoàn thành theo đúng kế hoạch 4 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Tiếp đến, toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải khởi công vào cuối tháng 12.2022. 

Bố trí gần 8.600 tỉ đồng cho dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải đã “rót” gần 8.600 tỉ đồng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỉ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.