Cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống khai thác IUU ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Cùng với cả nước, Quảng Ngãi đang trong đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trao đổi với phóng viên ngày 25.3, ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tổng số tàu cá của tỉnh đã được nhập vào hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia (VN Fishbase) là trên 4.240 tàu, với tổng công suất trên 1,7 triệu CV. Trong đó, tàu từ 15m trở lên có 3.099 tàu và hơn 99% số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi về chống khai thác IUU cũng đã chuyển danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao gồm 610 tàu để các lực lượng chức năng theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Các cơ quan chức năng vận động ngư dân Quảng Ngãi ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Ảnh: Ngọc Viên
Các cơ quan chức năng vận động ngư dân Quảng Ngãi ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Ảnh: Ngọc Viên

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng công an và chính quyền các địa phương để theo dõi hoạt động của tàu cá. Phối hợp với Chi cục Thủy sản rà soát, kiểm tra toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trên biển, nhất là tàu đánh bắt xa bờ. Đồng thời, chỉ đạo cho lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với Ban quản lý các cảng cá truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt. Các đồn, trạm kiểm soát biên phòng thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tàu cá xuất nhập bến, kiên quyết không cho tàu cá không đảm bảo thủ tục xuất bến. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở mức cao nhất.

Trung tá Phạm Lợi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, thị xã Đức Phổ - cho hay, tổng số tàu đánh cá của phường Phổ Quang và xã Phổ An là 643 chiếc. Trong đó, có 376 tàu dài 15m trở lên. Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức cho ngư dân hiểu các quy định đánh bắt, đồng thời đã kết nối thông tin từ lực lượng cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư để theo dõi việc đánh bắt trên biển. Mặt khác, Đồn Biên phòng cũng tăng cường kiểm tra thiết bị giám sát hành trình. Những con tàu có thiết bị hành trình không đảm bảo thì kiên quyết không cho xuất bến.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển cũng đã chỉ đạo cho chính quyền các xã, thị trấn linh hoạt trong việc tuyên truyền thông qua Hội Nghề cá, tổ chức cấp phát tờ rơi, phát sóng về chỉ thị của trung ương, của tỉnh về công tác chống khai thác IUU. Nhiều địa phương còn tổ chức họp ngư dân để tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống khai thác IUU, vận động những chủ tàu đánh bắt xa bờ cam kết không vi phạm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong đợt cao điểm triển khai công tác phòng, chống khai thác IUU lần này, các ngành và các địa phương đã triển khai đồng bộ hơn. Theo dự kiến, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ làm việc với tỉnh vào tháng 4 tới, nên công tác này cần được triển khai chu đáo hơn.

Quảng Ngãi là một trong những địa phương có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn của cả nước. Tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi là 4.292 chiếc, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm. Toàn tỉnh có 3.147 tàu cá có chiều dài 15m trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra khơi, phấn đấu đánh bắt 265 nghìn tấn hải sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khép lại những ngày vui xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Ngãi tất bật vươn khơi, phấn đấu khai thác 265 nghìn tấn hải sản trong năm 2024.

Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi ăn Tết trên biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi vẫn vươn khơi khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng hành cùng ngư dân, những người lính biên phòng đến từng tàu cá thăm hỏi, động viên, sẵn sàng làm điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển.

Lễ ra quân nghề cá lớn nhất Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau hồi trống lệnh cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân, hàng chục tàu to máy lớn của ngư dân Quảng Ngãi mang theo cờ Tổ quốc nối đuôi nhau tiến ra biển, chở theo bao ước vọng của ngư dân về một mùa biển bội thu, quyết tâm giữ ngư trường thiêng liêng của Tổ quốc.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu lý do phải cấm ghi âm, ghi hình tại phiên tòa

PHẠM ĐÔNG |

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh chỉ được thực hiện khi chủ tọa phiên tòa cho phép nhằm đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho quá trình xét xử, không phải để làm hình ảnh trước truyền thông.

Bộ Công an nói về vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đang xác minh về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng trong tài khoản.

Hiện trạng vị trí xây cầu Cát Lái mà tỉnh Đồng Nai muốn khởi công năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) chỉ cách TP Thủ Đức (TPHCM) bởi con sông Đồng Nai. Hiện nay, con đường ngắn nhất đi từ TP Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch là phà Cát Lái. Bên phía Đồng Nai, con đường nối vào bến phà thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch rất nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra kẹt xe vào các dịp nghỉ lễ.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra khơi, phấn đấu đánh bắt 265 nghìn tấn hải sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khép lại những ngày vui xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Ngãi tất bật vươn khơi, phấn đấu khai thác 265 nghìn tấn hải sản trong năm 2024.

Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi ăn Tết trên biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi vẫn vươn khơi khai thác hải sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng hành cùng ngư dân, những người lính biên phòng đến từng tàu cá thăm hỏi, động viên, sẵn sàng làm điểm tựa để ngư dân yên tâm bám biển.

Lễ ra quân nghề cá lớn nhất Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau hồi trống lệnh cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân, hàng chục tàu to máy lớn của ngư dân Quảng Ngãi mang theo cờ Tổ quốc nối đuôi nhau tiến ra biển, chở theo bao ước vọng của ngư dân về một mùa biển bội thu, quyết tâm giữ ngư trường thiêng liêng của Tổ quốc.