Từ ngày 1.1, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Luật này quy định cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
Hiện nay, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và lễ hội đầu xuân năm 2020.
Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định...
Trên nhiều tuyến đường, cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nhanh tài xế lái xe về hơi thở và nồng độ cồn. Trao đổi với phóng viên Lao Động, một cán bộ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, mới đây Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng đã đưa các thiết bị hiện đại vào kiểm tra nồng độ cồn.
Máy này có công nghệ cảm biến thông qua hơi thở sẽ giúp các chiến sĩ CSGT dễ dàng tác nghiệp tại hiện trường. Đặc biệt thiết bị đo nồng độ cồn thế hệ mới sau khi kiểm tra sẽ không tồn đọng dư lượng nồng độ cồn của người kiểm tra trước. Sau khi đo, máy sẽ in ra thông số chi tiết của người vừa được kiểm tra.
“Theo đó, mỗi tài xế thổi vào ống thổi dài khoảng 5cm, to bằng đầu đũa. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Kết quả điện tử nên người vi phạm có thể nhìn thấy ngay. Trong trường hợp ngược lại, nếu không có vi phạm máy sẽ hiển thị kết quả “không có cồn” – cán bộ này cho biết.
Theo cán bộ này, nhiều lái xe rất quan tâm đến thiết bị trên và đều đánh giá thiết bị đảm bảo vệ sinh và có độ tin cậy. Khi thử nghiệm thiết bị mới trên ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn có các lực lượng khác của Bộ Công an và đơn vị cung cấp thiết bị giám sát.
Theo Đại úy Đậu Hoàng Song – Cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông), việc sử dụng thiết bị kiểm tra nồng độ cồn mới này cho kết quả rất nhanh. Do đó, cán bộ chiến sỹ cũng rất thuận tiện trong việc tác nghiệp và không làm mất nhiều thời gian của người tham gia giao thông. Thời gian kiểm tra mỗi người chưa đầy 1 phút là đã có thể hoàn thành.