Như Báo Lao Động đã đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h10 chiều 1.10 tại Công ty T.G tại khu phố 8 phường thị trấn Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát giữ dội tại một nhà xưởng sản xuất rộng khoảng hơn 1.000 m2. Sau đó lan rộng sang kho sơn sát bên. Do đây là khu vực sâu phía trong công ty nên các xe chữa cháy khó tiếp cận dập lửa.
Sau khi bao trùm nhà xưởng sản xuất, ngọn lửa tiếp tục bùng phát và lan sang khu nhà 3 tầng cũng rộng hàng ngàn mét vuông. Ngọn lửa lớn khiến hàng chục nhà trọ, nhà dân và một số doanh nghiệp sát bên bị uy hiếp. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa vùng ranh giới ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang hộ dân và nhà trọ.
Đáng lo nhất là nhà trọ Cẩm Tú, có khoảng 15 phòng trọ gần đám cháy. Công nhân phải khiêng hết đồ đạc tài sản ra khỏi phòng trọ. Nơm nớp lo sợ lửa cháy lan sang phòng trọ.
Chị Trần Thị Hằng (43 tuổi, quê Kiên Giang) cho biết, khi các công nhân vừa tan ca ra về thì nghe tiếng nổ rồi lửa bùng phát lên giữ dội trong công ty. Do nhà trọ ở sát công ty nên chị Hằng vội vã chạy về để di dời tài sản ra khu vực an toàn.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, đến 0h 2.10, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, ngăn không cho cháy lan sang văn phòng của công ty, nhà dân và các doanh nghiệp xung quanh. Các chiến sĩ tham gia chữa cháy đều an toàn, không ai bị thương khi mái nhà 3 tầng sụp đổ.