Cảnh sát PCCC đình chỉ hoạt động từ tầng 2 đến tầng 5 chung cư Mường Thanh Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng vừa có quyết định tạm đình chỉ 1 tháng từ tầng 2 đến tầng 5 khối nhà chung cư, Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, tạm đình chỉ hoạt động từ tầng 2 đến tầng 5 của chung cư Mường Thanh (270 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) từ 8 giờ ngày 3.7. Thời gian tạm đình chỉ đến ngày 3.8.

Trước đó, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đi kiểm tra và phát hiện hệ thống PCCC không đảm bảo an toàn. 

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị xem xét áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước,…từ tầng 2 đến tầng 5 khối nhà chung cư Mường Thanh, nơi có 104 căn hộ xây dựng sai phép. 

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư với quy mô 2 tầng hầm, 41 tầng nổi.

Đây là loại công trình dân dụng, cấp I nên thẩm quyền nghiệm thu về PCCC và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình tương ứng thuộc Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Theo công văn ngày 2.8.2017 của Cục cảnh sát PCCC&CNCH thì tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư thuộc công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà chưa được nghiệm thu về PCCC. 

Khối chung cư trên chưa được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đã bố trí người dân vào ở tại một số căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với khối nhà chung cư (từ tầng 2 đến tầng 5) công trình trên do vi phạm quy định về PCCC.

Đồng thời, xem xét áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước…nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ cưỡng chế công trình xây dựng sai phép Mường Thanh từ 20.8

T. A |

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết, ngày 20.8 tới đây, quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.


Đà Nẵng cưỡng chế công trình sai phép Mường Thanh: 104 hộ dân không đồng ý di dời

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Bức xúc trước việc chủ đầu tư và Ban quản lý toà nhà không tham dự cuộc họp, chưa tổ chức đối thoại với các hộ dân tại khu vực xây dựng sai phép nhưng chính quyền lại thông báo cưỡng chế, 104 hộ dân sinh sống tại Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, sẽ không di dời nếu chưa có cách giải quyết thoả đáng.

Không trì hoãn cưỡng chế 104 căn hộ xây dựng trái phép của Mường Thanh tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phép đối với dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đà Nẵng sẽ cưỡng chế công trình xây dựng sai phép Mường Thanh từ 20.8

T. A |

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết, ngày 20.8 tới đây, quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.


Đà Nẵng cưỡng chế công trình sai phép Mường Thanh: 104 hộ dân không đồng ý di dời

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Bức xúc trước việc chủ đầu tư và Ban quản lý toà nhà không tham dự cuộc họp, chưa tổ chức đối thoại với các hộ dân tại khu vực xây dựng sai phép nhưng chính quyền lại thông báo cưỡng chế, 104 hộ dân sinh sống tại Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, sẽ không di dời nếu chưa có cách giải quyết thoả đáng.

Không trì hoãn cưỡng chế 104 căn hộ xây dựng trái phép của Mường Thanh tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phép đối với dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.