Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước, khẩu trang miễn phí cho người dân

MINH CHÂU |

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát khẩu trang, nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Ngày 1.5, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong dịp lễ 30.4 và 1.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức phát nước suối, khăn lạnh và khẩu trang phục vụ người dân trên đường về quê nghỉ lễ.

Theo đó, đã có 3.700 chai nước suối, 1.000 khăn lạnh và 5.000 khẩu trang trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã được Phòng Cảnh Sát Giao Thông, Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng miễn phí cho người dân tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hoạt động này sẽ được triển khai liên tục trước, trong và sau lễ.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua việc phát khẩu trang cho người dân nhằm tuyên truyền an toàn giao thông đến đông đảo người dân lưu thông qua địa bàn, nhắc nhở người dân chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

TPHCM: “Biển người” không khẩu trang ở Đầm Sen, nguy cơ bùng dịch COVID-19

NHÓM PV |

Hàng nghìn người hoà mình chung một dòng nước, không ai đeo khẩu trang, không ai kiểm soát y tế, không tuân thủ giãn cách..., tất cả những yếu tố này có thể biến Công viên nước Đầm Sen (TPHCM) hay bất kỳ điểm du lịch nào tương tự cũng có nguy cơ trở thành một ổ dịch COVID-19.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

TPHCM: “Biển người” không khẩu trang ở Đầm Sen, nguy cơ bùng dịch COVID-19

NHÓM PV |

Hàng nghìn người hoà mình chung một dòng nước, không ai đeo khẩu trang, không ai kiểm soát y tế, không tuân thủ giãn cách..., tất cả những yếu tố này có thể biến Công viên nước Đầm Sen (TPHCM) hay bất kỳ điểm du lịch nào tương tự cũng có nguy cơ trở thành một ổ dịch COVID-19.

TPHCM: Nhiều người rất chủ quan, không đeo khẩu trang nơi tụ tập đông người

Chân Phúc |

Ngày 1.5, nhiều khu vui chơi, điểm du lịch ở trung tâm TPHCM như: Dinh Độc Lập, Bưu Điện Thành Phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình... ghi nhận có khá đông người dân đổ về để vui chơi nhưng có không ít người lại không sử dụng khẩu trang mặc cho tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường.