Cảnh sát cơ động có được xử phạt ban ngày?

H.Nguyên |

Theo Kế hoạch 61 của Công an TP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được triển khai các tổ tuần tra ban ngày, nhằm xử lý các trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy và kiểm tra hành chính.

"Ngoài tuần tra ban đêm, hiện tôi thấy ban ngày có rất nhiều lực lượng CSCĐ tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý phương tiện vi phạm tham gia giao thông trên đường phố vào ban ngày tại Hà Nội. Vậy có đúng quy định không? Lực lượng CSCĐ được xử phạt những lỗi nào?" - Lan Thanh - Tổ 1, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu thắc mắc.

Tìm hiểu của phóng viên Lao Động tại Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội được biết, từ ngày 11.3.2019, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội - đã triển khai các tổ tuần tra ban ngày, theo Kế hoạch số 61, nhằm xử lý các trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Bên cạnh đó, các tổ tuần tra còn kiểm tra hành chính, xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện lợi dụng hoạt động giao thông để phạm tội như vận chuyển pháo, vật liệu nổ; hàng lậu, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ trái phép chất ma túy; vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ...

Điều 70 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về các lỗi vi phạm giao thông mà cảnh sát cơ động có thẩm quyền xử phạt. Trong đó, có một số lỗi cụ thể như sau:

Với người điều khiển ôtô:

- Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên: Phạt 100.000 đồng - 200.000 đồng;

- Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên: Phạt 600.000 đồng - 800.000 đồng;

- Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều: Phạt 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng.

- Lái xe sau khi uống rượu bia, có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định: Phạt 2 – 8 triệu đồng;

- Lái xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường: Phạt từ 7 – 8 triệu đồng

Với người điều khiển xe máy:

- Bấm còi trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ xe ưu tiên: Phạt từ 80.000 đồng – 100.000 đồng;

- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ: Phạt 100.000 đồng – 200.000 đồng;

- Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không bật “xi nhan”: Phạt 300.00 đồng – 400.000 đồng;

- Lái xe khi đã uống rượu, bia, có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định: Phạt 1 – 4 triệu đồng;

- Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy: Phạt 2 – 3 triệu đồng…

Trên đây chỉ là một số lỗi vi phạm giao thông phổ biến mà cảnh sát cơ động có thẩm quyền xử phạt.

Theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP, cảnh sát cơ động còn có thẩm quyền xử phạt với nhiều hành vi khác nữa.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy bắt đối tượng đua xe

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị ngã xe và bị thương.

Tuyệt đối không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Thực hiện Kế hoạch 292 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp lễ 30.4 và 1.5. Trung đoàn CSCĐ - Công an thành phố cho biết, nhiệm vụ đã được Trung đoàn quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp lễ 30.4-1.5: Cảnh sát cơ động sẽ hóa trang bắt đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Trung đoàn CSCĐ - CATP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo ANTT dịp lễ 30.4 và 1.5, đặc biệt là tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, ngoài lực lượng CSCĐ mặc sắc phục công khai tuần tra cả ngày và đêm, Trung đoàn sẽ bố trí lực lượng hóa trang nhằm bắt giữ những đối tượng cầm đầu, kích động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hai cảnh sát giao thông bị thương khi truy bắt đối tượng đua xe

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt hàng chục đối tượng tụ tập đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị ngã xe và bị thương.

Tuyệt đối không để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Thực hiện Kế hoạch 292 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp lễ 30.4 và 1.5. Trung đoàn CSCĐ - Công an thành phố cho biết, nhiệm vụ đã được Trung đoàn quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp lễ 30.4-1.5: Cảnh sát cơ động sẽ hóa trang bắt đua xe trái phép

Quang Hiệu |

Trung đoàn CSCĐ - CATP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo ANTT dịp lễ 30.4 và 1.5, đặc biệt là tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, ngoài lực lượng CSCĐ mặc sắc phục công khai tuần tra cả ngày và đêm, Trung đoàn sẽ bố trí lực lượng hóa trang nhằm bắt giữ những đối tượng cầm đầu, kích động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.